Nghệ An: Nắng nóng gay gắt kéo dài, thanh long, bưởi khô héo xác xơ

(Baonghean.vn) - Do nắng nóng gay gắt cực điểm và kéo dài liên tục, nhiều diện tích thanh long, bưởi, cam....ở Nghệ An không thể ra quả hoặc quả bị héo quắt trên cây.
Ông Lê Văn Thái ở xóm Đá Bia, xã Thanh Mai (Thanh Chương) xót xa trước vườn thanh long bị khô cháy vì nắng nóng. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông  Nguyễn Văn Thái ở xóm Đá Bia, xã Thanh Mai (Thanh Chương) xót xa trước vườn thanh long bị khô cháy vì nắng nóng. Ảnh: Xuân Hoàng

Gia đình ông Nguyễn Văn Thái ở xóm Đá Bia, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương có 800 trụ thanh long ruột đỏ đã trồng được 4 năm. Nắng nóng kéo dài liên tục trong những tháng qua đã khiến phần lớn trụ thanh long của gia đình ông Thái bị khô cháy, hoa teo tóp, nếu đậu quả cũng không phát triển được.

Nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến thanh long khó ra quả, nếu có cũng không phát triển được. Ảnh: Xuân Hoàng
Nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến thanh long khó ra quả, nếu có cũng không phát triển được. Ảnh: Xuân Hoàng

"Các năm trước cũng nắng nóng, nhưng năm nay mức độ nắng nóng cao hơn và kéo dài suốt hàng tháng liền nên phần lớn cây thanh long đều bị khô héo. Mặc dù gia đình đã nỗ lực bơm nước tưới, nhưng vẫn không xuể, cây thanh long vẫn khô héo, năng suất lứa này chỉ đạt khoảng 40%".

Ông Nguyễn Văn Thái - xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương.

Xã Tam Quang, huyện Tương Dương được coi là "chảo lửa" của Nghệ An nên nhiều diện tích cây ăn quả chịu thiệt hại do nắng nóng. Ông Tống Văn Chiến ở bản Bãi Sở, xã Tam Quang cho hay, gia đình có 700 trụ thanh long, mặc dù đã cố gắng tận dụng nguồn nước giếng để bơm tưới thường xuyên, nhưng thanh long vẫn bị khô héo, bởi nắng nóng quá gay gắt.
Những vườn thanh long bị khô héo nghiêm trọng do nắng nóng. Ảnh: Xuân Hoàng
Những vườn thanh long bị khô héo nghiêm trọng do nắng nóng. Ảnh: Xuân Hoàng

"Đáng lẽ dịp này gia đình thu hoạch thanh long vụ 2 trong năm, nhưng do nắng nóng nên quả không phát triển được, nên kéo dài thời vụ, và năng suất sẽ giảm nhiều so với vụ 1" - ông Tống Văn Chiến chia sẻ.

Bà Kha Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết, địa phương có gần 7 ha thanh long, nắng nóng khiến toàn bộ diện tích thanh long bị khô héo, năng suất lứa 2 này sẽ giảm nhiều. Ngoài Thanh Long, các loại cây trồng khác trên địa bàn xã như: rau, đậu, ngô... cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vườn bưởi của gia đình bà Giang Thị Tình ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành bị khô héo xơ xác vì nắng nóng kéo dài. Ảnh: Xuân Hoàng
Vườn bưởi của gia đình bà Giang Thị Tình ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành bị khô héo xơ xác vì nắng nóng kéo dài. Ảnh: Xuân Hoàng

Không những thanh long, nhiều vườn bưởi, ổi, cam... trên địa bàn Thanh Chương, Yên Thành, Tân Kỳ... cũng khô héo vì nắng nóng gay gắt, thậm chí có những quả bị khô ngay trên cành.

Ông Nguyễn Tiến Đức - Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV cho biết: Nghệ An hiện có 22.831 ha cây ăn quả các loại, trong đó có 8.900 ha cây có múi. Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao kéo dài trong những tháng qua đã khiến khoảng 6.000 ha cây ăn quả các loại bị hạn nặng, khô héo, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và năng suất. Những loại cây bị thiệt hại nặng là cam, bưởi, ổi, thanh long, đặc biệt là những diện tích không chủ động được nguồn nước tưới. Nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài trong thời gian tới, nhiều diện tích cây ăn quả sẽ bị chết.
Nhiều diện tích ổi trên địa bàn Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp bị khô héo do nắng nóng. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhiều diện tích ổi trên địa bàn Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp không tránh khỏi khô héo do nắng nóng, nếu thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài, nhiều cây ổi sẽ bị chết khô. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới