Nghệ An: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 'an toàn mới tổ chức, tổ chức phải đảm bảo an toàn'

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 phải đảm bảo nguyên tắc “An toàn mới tổ chức, tổ chức phải đảm bảo an toàn”.

Ngày 10/11, Tỉnh ủy có Công văn số 705-CV/TU gửi thường trực cấp ủy và ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 các huyện, thành, thị; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, hiện nay, tình dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, những ngày gần đây ở một số địa phương xuất hiện thêm  ca nhiễm trong cộng đồng không rõ nguồn lây, để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thường trực cấp ủy và ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 các huyện, thành, thị rà soát lại và chỉ đạo việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 đảm bảo nguyên tắc “An toàn mới tổ chức, tổ chức phải đảm bảo an toàn”.

Những nơi không có dịch Covid -19 hoặc tình hình đang được kiểm soát tốt (cấp độ 1) thì tổ chức với thành phần hạn chế, rút gọn chương trình hoặc không tổ chức phần hội; thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid -19. 

Những nơi đang có nguy cơ lây nhiễm Covid -19 (cấp độ 2, 3, 4) thì chỉ đạo không tổ chức Ngày hội tập trung; mà triển khai đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền về truyền thống của Mặt trận Tổ quốc và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An như: Thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn;…

Tin mới