Nghệ An: Ngày hội giao, nhận quân diễn ra trang trọng, thực hiện tốt '5K'

(Baonghean.vn) - Sáng 17/2, các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, các địa điểm tổ chức đều thực hiện tốt "5K".

Quỳ Hợp:

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Quỳ Hợp đã tổ chức trọng thể lễ tiễn đưa 177 tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 12 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, UVBTV, Giám đốc công an tỉnh, tặng hoa tân binh Quỳ Hợp
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa cho tân binh huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thu Hường

Về dự lễ giao, nhận quân có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch HĐNV quân sự tỉnh; Thượng tá Hoàng Quốc Hùng - Phó Chủ nhiệm chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện các đơn vị nhận quân. 

Trong đợt giao quân lần này, với quyết tâm cao và sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, huyện Quỳ Hợp đã hoàn thành đủ số lượng, đúng chỉ tiêu trên giao. 100% tân binh có đủ sức khỏe, chất lượng đầu vào của thanh niên khám tuyển năm nay khá đồng đều kể cả trình độ học vấn và thể lực. 177 tân binh của huyện Quỳ Hợp năm nay được bàn giao về Sư đoàn 324, Quân khu IV, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An, Lữ đoàn 283 và Công an tỉnh.

Do dịch bệnh Covid nên hạn chế việc đưa tiến thanh niên
Do dịch Covid-19 nên hạn chế việc đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thu Hường

Trước lúc lên đường nhập ngũ, huyện Quỳ Hợp đã tổ chức gặp mặt, trích ngân sách tặng 177 suất quà cho 177 tân binh, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. UBMTTQ tỉnh cũng đã tặng 21 suất quà, trị giá mỗi suất 500.000 đồng và huyện Quỳ Hợp cũng tặng 21 suất quà trị giá mỗi suất 300.000 đồng cho 21 tân binh thuộc diện hộ nghèo. Cùng với đó, các địa phương trên địa bàn huyện Quỳ Hợp cũng đã tổ chức gặp gỡ, động viên thăm hỏi và tặng quà cho các tân binh.

Thu Hường

Nghĩa Đàn:

Tại Trung tâm VH-TT, huyện Nghĩa Đàn tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Công Hoan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Chánh Thanh tra Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trước lúc lên đường, huyện Nghĩa Đàn tổ chức đo thân nhiệt cho các tân binh. Ảnh Minh Thái
Trước lúc lên đường, huyện Nghĩa Đàn tổ chức đo thân nhiệt cho các tân binh. Ảnh: Minh Thái

Khác với mọi năm, để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên hạn chế người thân, bạn bè đến tiễn tân binh và mọi người đều chấp hành đeo khẩu trang, test nhanh Covid-19. Chương trình buổi lễ được rút gọn nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, an toàn và tiết kiệm, tạo được không khí phấn khởi trong ngày hội tòng quân. Tất cả tân binh đã được khám sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc Covid-19 và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: giãn cách, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt…

Tặng hoa và quà các đồng chí tân binh lên đường làm nghĩa vụ. Ảnh: Minh Thái
Tặng hoa và quà các đồng chí tân binh lên đường làm nghĩa vụ. Ảnh: Minh Thái

Trong đợt này, huyện Nghĩa Đàn có 152 tân binh lên đường nhập ngũ, biên chế về các đơn vị: Sư đoàn 324 (Quân khu 4); Tổng Cục hậu cần (Bộ Quốc phòng); Bộ đội Biên phòng Nghệ An; Trung đoàn 764 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An là 14 chiến sỹ.

Minh Thái

Tương Dương:

Năm 2022, huyện Tương Dương được giao tuyển chọn 104 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó, có 92 công tham gia nghĩa vụ quân sự, 12 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Các công dân được giao về huấn luyện tại các đơn vị: Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An 12 công dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 15 công dân, Trung đoàn Bộ binh 1 - Sư đoàn 324 (Quân khu 4) là 65 công dân và Công an 10 công dân, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Đình Tuân

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Đình Tuân

Các tân binh được tuyển chọn lên đường nhập ngũ đều là những thanh niên có sức khỏe, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng tham gia rèn luyện, phấn đấu trong môi trường quân đội.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, Ban CHQS huyện Tương Dương phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện làm tốt các bước, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, đúng luật trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát nguồn, nắm chắc quân số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ đúng quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Ban CHQS huyện Tương Dương đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đình Tuân
Các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đình Tuân

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trang nghiêm, buổi lễ giao, nhận quân năm 2022 của huyện Tương Dương diễn ra nhanh gọn, an toàn tuyệt đối và đúng quy định hướng dẫn của trên.

Đình Tuân

Anh Sơn:

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đơn vị nhận quân. Về phía huyện Anh Sơn, có lãnh đạo Huyện ủy, UBND; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Năm 2022, theo chỉ tiêu cấp trên giao, huyện Anh Sơn có 123 thanh niên ưu tú lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó, có 112 tân binh nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội nhân dân, 11 tân binh thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân. Số tân binh được giao cho các đơn vị: Trung đoàn 3, Trung đoàn 764, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay bảo đảm tốt cả về chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa và 100% phấn khởi, hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đã tặng hoa, trao quà, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đã tặng hoa, trao quà, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thái Hiền

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thắp sáng đài lửa truyền thống biểu trưng cho sức mạnh và nhiệt huyết của thế hệ tuổi trẻ huyện Anh Sơn háo hức lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Hoàng Quyền - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện đã đánh hồi trống mở hội giao quân khẳng định khí thế hào hùng, thúc giục các tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.                                                                                                        Thái Hiền

Quỳnh Lưu:

Năm 2022, huyện Quỳnh Lưu có 263 thanh niên lên đường nhập ngũ vào 5 đơn vị quân đội; trong đó, Lữ đoàn 101 Quân chủng Hải quân 120 thanh niên, Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết Giáp 45 thanh niên, Sư đoàn 324 có 90 thanh niên, Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 4 thanh niên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An 4 thanh niên. 100% công dân nhập ngũ tại các đơn vị đều đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị và có 58 thanh niên đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đặc biệt, năm nay, huyện Quỳnh Lưu có 50 công dân đã tự nguyện viết đơn xin tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu tặng hoa, động viên các tân binh nhập ngũ. Ảnh: Hồng Diện
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu tặng hoa, động viên các tân binh nhập ngũ. Ảnh: Hồng Diện 

Để động viên các tân binh yên tâm, phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ, tại chương trình giao, nhận quân, các đồng chí lãnh đạo huyện đã gặp gỡ, tặng quà, hoa chúc mừng; đồng thời mong muốn các tân binh không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy tốt truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân đội.

Chương trình giao, nhận quân diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu diễn biến phức tạp và chỉ diễn ra với khoảng thời gian 20 phút. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo về con người và cơ sở vật chất, chương trình đã thành công tốt đẹp, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Hồng Diện

Diễn Châu:

Huyện Diễn Châu đã tổ chức lễ giao, nhận 309 thanh niên lên đường nhập ngũ. Dự lễ có Đại tá Đặng Đức Mậu - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Trước khi lên đường làm nghĩa vụ quân sự, các tân binh được kiểm tra sức khỏe, test Covid - 19. Ảnh Mai Giang
Trước khi lên đường làm nghĩa vụ quân sự, các tân binh được kiểm tra sức khỏe, test Covid-19. Ảnh: Mai Giang

Lễ giao, nhận quân năm nay, Diễn Châu có 309 nam thanh niên ưu tú được vinh dự nhập ngũ vào Quân đội và tham gia Công an nhân dân tại 5 đơn vị là Quân chủng Hải quân, Binh chủng Tăng - Thiết giáp, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó, có 13 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và đã có 50 thanh niên được tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân ở Diễn Châu. Ảnh Mai Giang
Lễ giao nhận quân ở Diễn Châu. Ảnh: Mai Giang

Lễ giao, nhận quân đã diễn ra ngắn gọn và trang nghiêm đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Diễn Châu đã tặng hoa, động viên các tân binh nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống quê hương Diễn Châu anh hùng. Trước khi lên xe về các đơn vị nhận quân, tất cả các tân binh đều được xét nghiệm Covid-19.

Mai Giang

TX. Thái Hòa:

Lễ giao quân năm nay diễn ra tại trụ sở Ban CHQS thị xã Thái Hòa, với phương châm nghiêm túc, nhanh gọn, đảm bảo an toàn trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đơn vị nhận quân và Ban CHQS thị xã tặng quà các tân binh.
Đơn vị nhận quân và Ban CHQS thị xã tặng quà các tân binh. Ảnh: Hoàng Long

Đợt này, thị xã Thái Hòa có 71 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 7 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dan, 7 thanh niên dự phòng, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao. Các đơn vị nhận quân gồm: Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Trung tâm Huấn luyện 334, Tổng cục Kỹ thuật, Công an tỉnh Nghệ An. Các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ được ưu tiên xét nghiệm sàng lọc Covid-19 miễn phí.

Dịp này, lãnh đạo thị xã Thái Hòa đã đến động viên và tặng quà cho các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

                                                              Hải Yến - Hoàng Long

Nam Đàn:

Cùng với các địa phương trong cả nước, cả tỉnh, sáng nay, 175 thanh niên ưu tú trên địa bàn huyện Nam Đàn đã phấn khởi lên đường nhập ngũ vào các đơn vị của Quân khu IV, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Lãnh đạo huyện Nam Đàn động viên các tân binh lên đường nhập ngũ
Lãnh đạo huyện Nam Đàn động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thúy Tình

Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn so với những năm trước cả về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa, trong đó, có 52/175 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 135 thanh niên đạt sức khỏe loại 1, 2; 13 thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng và trung cấp. 175 thanh niên nhập ngũ lần này tự tin mang theo niềm tự hào tiếp bước cha anh lên đường thực hiện quyền và nghĩa vụ cao cả của tuổi trẻ: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Buổi lễ diễn ra nhanh gọn trong bầu không khí trang trọng, đảm bảo các khâu phòng, chống dịch nhưng cũng rất ấm áp tình cảm của đồng bào, đồng chí, quê hương để các tân binh yên tâm, phấn khởi lên đường hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, xứng danh tuổi trẻ quê hương Bác Hồ kính yêu./.       

Tin mới