Nghệ An: Người dân bản Vẽ dựng nhà mới sau lũ

(Baonghean.vn) - Hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng hoặc bị cuốn trôi do lũ sau một thời gian phải sống tạm bợ ở bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương) nay được di dời đến khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống.
Trong đợt lũ cuối tháng 8, đầu tháng 9/2018, bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương) có hơn 20 hộ bị ảnh hưởng nhà cửa. Sau nhiều nỗ lực, khu tái định cư mới đã được hình thành ở bản Có Phảo (xã Yên Na) để di dời các hộ này đến định cư nhằm ổn định cuộc sống. Ảnh: Đào Thọ
Trong đợt lũ cuối tháng 8, đầu tháng 9/2018, bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương) có hơn 20 hộ bị ảnh hưởng nhà cửa. Sau nhiều nỗ lực, khu tái định cư mới đã được hình thành ở bản Có Phảo (xã Yên Na) để di dời các hộ này đến định cư nhằm ổn định cuộc sống. Ảnh: Đào Thọ
Với tổng cộng 22 lô đất được phân chia, hiện tại đã có 6 hộ đến dựng nhà cửa để sinh sống. Một số hộ nhà chưa bị ảnh hưởng nhiều đều tận dụng số gỗ còn sót lại để dùng. Tuy nhiên, theo anh Vi Văn Thanh, do quá trình tháo dỡ quá gấp rút nên phần lớn nhà cửa bị hư hỏng nặng. Ảnh: Đào Thọ
Với tổng cộng 22 lô đất được phân chia, hiện tại đã có 6 hộ đến dựng nhà cửa để sinh sống. Một số hộ nhà chưa bị ảnh hưởng nhiều đều tận dụng số gỗ còn sót lại để dùng. Tuy nhiên, theo anh Vi Văn Thanh, do quá trình tháo dỡ quá gấp rút nên phần lớn nhà cửa bị hư hỏng nặng. Ảnh: Đào Thọ
Một số hộ như Vi Văn Dương, Lương Văn Núi... nhà bị cuốn trôi hoàn toàn nên đành dùng tre nứa thưng tạm để ở. Ảnh: Đào Thọ
Một số hộ như Vi Văn Dương, Lương Văn Núi... nhà bị cuốn trôi hoàn toàn nên đành dùng tre nứa thưng tạm để ở. Ảnh: Đào Thọ
Việc ổn định cuộc sống ở khu tái định cư mới còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết các hộ ở đây đều cho biết, dù sao họ cũng yên tâm hơn bởi không sợ lũ lụt như các năm trước. Ảnh: Đào Thọ
Việc ổn định cuộc sống ở khu tái định cư mới còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết các hộ ở đây đều cho biết, dù sao họ cũng yên tâm hơn bởi không sợ lũ lụt như các năm trước. Ảnh: Đào Thọ
Tự tay sơn sửa lại ngôi nhà mới ở khu tái định cư. Ảnh: Đào Thọ
Tự tay sơn sửa lại ngôi nhà mới ở khu tái định cư. Ảnh: Đào Thọ
Gia đình anh Lương Văn Núi cho biết, nhà anh bị lũ cuốn hoàn toàn, vợ chồng phải dắt díu nhau đi ở tạm. Khi được di dời đến đây do phải đi làm rẫy xa hơn so với nơi ở cũ nên họ phải xây dựng vườn tược đầy đủ để kiếm cái ăn trước mắt. Ảnh: Đình Tuân
Gia đình anh Lương Văn Núi cho biết, nhà anh bị lũ cuốn hoàn toàn, vợ chồng phải dắt díu nhau đi ở tạm. Khi được di dời đến đây do phải đi làm rẫy xa hơn so với nơi ở cũ nên họ phải xây dựng vườn tược đầy đủ để kiếm cái ăn trước mắt. Ảnh: Đình Tuân
Một số tuy nhà cửa chưa hoàn thành nhưng đã thắp hương để "xin" ngày lành vào ở. Ảnh: Đình Tuân
Một số tuy nhà cửa chưa hoàn thành nhưng đã thắp hương để "xin" ngày lành vào ở. Ảnh: Đình Tuân
Hiện tại ở đây khó khăn nhất vẫn là điện và nước sinh hoạt. Anh Lô Văn Sơn cho hay, mỗi ngày họ phải chia nhau mỗi nhà chừng 3-4 xô nước để vừa nấu ăn vừa tắm giặt. Ảnh: Đình Tuân
Hiện tại ở đây khó khăn nhất vẫn là điện và nước sinh hoạt. Anh Lô Văn Sơn cho hay, mỗi ngày họ phải chia nhau mỗi nhà chừng 3-4 xô nước để vừa nấu ăn vừa tắm giặt. Ảnh: Đình Tuân
Tuy mọi thứ còn khó khăn nhưng đối với trẻ em, việc học hành lại thuận lợi hơn trước bởi điểm học rất gần với khu tái định cư. Ảnh: Đình Tuân
Tuy mọi thứ còn khó khăn nhưng đối với trẻ em, việc học hành lại thuận lợi hơn trước bởi điểm học rất gần với khu tái định cư. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới