Nghệ An: Người dân chủ quan, chen chúc vào chợ mua sắm, không giữ khoảng cách

(Baonghean.vn) - Tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tâm lí chủ quan đã bắt đầu xuất hiện, tiểu thương và người dân chen chúc mua sắm, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo cho có...
Clip: Quang An - Xuân Hoàng
Ghi nhận tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Nghệ An trong sáng 14/4 cho thấy, các khu chợ đều cơ bản chấp hành việc hạn chế các lối ra vào chợ theo quy định của tỉnh. Nhiều chợ trên địa bàn tỉnh đã đóng bớt cửa, chỉ mở 1-2 cửa ra vào. Ảnh: Xuân Hoàng
Ghi nhận tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Nghệ An trong sáng 14/4 cho thấy, các khu chợ đều cơ bản chấp hành việc hạn chế các lối ra vào chợ theo quy định của tỉnh. Nhiều chợ trên địa bàn tỉnh đã đóng bớt cửa, chỉ mở 1-2 cửa ra vào. Ảnh: Xuân Hoàng
Một số khu chợ đã bố trí nước rửa tay sát khuẩn và điểm cung ứng khẩu trang. Trong ảnh, một điểm phát khẩu trang miễn phí tại chợ Vinh. Ảnh: Thanh Phúc
Một số khu chợ đã bố trí nước rửa tay sát khuẩn và điểm cung ứng khẩu trang. Trong ảnh, một điểm phát khẩu trang miễn phí tại chợ Vinh. Ảnh: Thanh Phúc
Một số địa phương cũng tổ chức ký cam kết cho các hộ kinh doanh tại chợ các biện pháp phòng dịch Covid-19. Trong ảnh: Chính quyền xã Hưng Lộc (TP Vinh) tổ chức cho tiểu thương chợ Cọi ký cam kết. Ảnh: Thanh Phúc
Một số địa phương cũng tổ chức ký cam kết cho các hộ kinh doanh tại chợ các biện pháp phòng dịch Covid-19. Trong ảnh: Chính quyền xã Hưng Lộc (TP Vinh) tổ chức cho tiểu thương chợ Cọi ký cam kết. Ảnh: Thanh Phúc
Tuy nhiên, tại một số điểm chốt ra vào chợ không hề có lực lượng túc trực để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Trong ảnh: Lúc 9h45 phút ngày 14/4, tại cổng chợ Nghĩa Hội, xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn) không có người trực. Ảnh: Quang An
Tuy nhiên, tại một số điểm chốt ra vào chợ không hề có lực lượng túc trực để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Trong ảnh: Lúc 9h45 phút ngày 14/4, tại cổng chợ Nghĩa Hội, xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn) không có người trực. Ảnh: Quang An
Theo ghi nhận của PV, trong sáng 14/4, lượng người mua bán tại các chợ dân sinh trên địa bàn Nghệ An tấp nập và nhiều người dân chưa có ý thức trong việc giãn cách khi vào chợ. Trong ảnh: Người dân đứng chen nhau mua hàng tại chợ Phủ Diễn, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Ảnh: Quang An
Theo ghi nhận của PV, trong sáng 14/4, lượng người mua bán tại các chợ dân sinh trên địa bàn Nghệ An tấp nập và nhiều người dân chưa có ý thức trong việc giãn cách khi vào chợ. Trong ảnh: Người dân đứng chen nhau mua hàng tại chợ Phủ Diễn, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Ảnh: Quang An
Tại các quầy hàng vẫn tiếp diễn tình trạng chen chúc lộn xộn khi mua hàng, nhất là các gian hàng thịt bò, thịt lợn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan, nếu có người bị nhiễm dịch. Ảnh: Quang An
Tại các quầy hàng vẫn tiếp diễn tình trạng chen chúc lộn xộn khi mua hàng, nhất là các gian hàng thịt bò, thịt lợn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan, nếu có người bị nhiễm dịch. Ảnh: Quang An
Và không khó để bắt gặp hình ảnh người dân không đeo khẩu trang tại các chợ. Trong ảnh: một người bán hàng tại chợ Phủ Diễn (Diễn Châu) không chấp hành đeo khẩu trang theo khuyến cáo. Ảnh: Xuân Hoàng
Và không khó để bắt gặp hình ảnh người dân không đeo khẩu trang tại các chợ. Trong ảnh: một người bán hàng tại chợ Phủ Diễn (Diễn Châu) không chấp hành đeo khẩu trang theo khuyến cáo. Ảnh: Xuân Hoàng
Phổ biến nhất là hình ảnh nhiều tiểu thương và người dân đeo khẩu trang không đúng cách, đeo mà như không trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa. Ảnh: Xuân Hoàng - Quang An
Phổ biến nhất là hình ảnh nhiều tiểu thương và người dân đeo khẩu trang không đúng cách, đeo mà như không trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa. Ảnh: Xuân Hoàng - Quang An
Không chỉ tại chợ nông thôn mà ở thành phố, ý thức về việc đeo khẩu trang của một số tiểu thương vẫn chưa cao. Trong ảnh, một tiểu thương tại chợ Vinh đeo khẩu trang không đúng quy định. Ảnh: Thanh Phúc
Không chỉ tại chợ nông thôn mà ở thành phố, ý thức về việc đeo khẩu trang của một số tiểu thương vẫn chưa cao. Trong ảnh, một tiểu thương tại chợ Vinh đeo khẩu trang không đúng quy định. Ảnh: Thanh Phúc
Chỉ khi PV có mặt thì ban quản lý chợ mới nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào chợ. Ảnh: Quang An
Chỉ khi PV có mặt thì ban quản lý chợ mới nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào chợ. Ảnh: Quang An
Ngày 10/4, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn hỏa tốc số 2151 về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid- 19. Trong đó, UBND tỉnh đề nghị chấn chỉnh công tác kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại các khu vực chợ dân sinh chưa đảm bảo yêu cầu, đồng thời thực hiện kịp thời các giải pháp: Thực hiện tiêu độc khử trùng trong khu vực chợ; Chỉ cho phép mở 1-2 lối ra vào chợ và bố trí điểm bán khẩu trang, nước khử trùng ngay lối ra vào chợ; Hạn chế người cùng một lúc tham gia hoạt động trong khu vực chợ; Yêu cầu 100% người ra vào, tham gia hoạt động tại khu vực chợ phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người...

Tin mới