Nghệ An: Người đàn ông đi phụ hồ bị điện giật tử vong

(Baonghean.vn) - Trong quá trình tu sửa trang trại nuôi lợn, một người đàn ông ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn đã bị điện giật tử vong.

Sáng 4/4, người thân, gia đình, bạn bè đưa tiễn ông Phạm Thọ Thái (58 tuổi), xóm Xuân Thành, xã Nam Xuân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Thái là nạn nhân của vụ điện giật trước đó một ngày tại trang trại nuôi lợn của anh Nguyễn Vinh Phong ở cùng xóm.
Vào trưa 3/4, anh Phong sửa lại trại lợn, ông Thái tham gia phụ hồ.
Trang trại lợn nơi xảy ra vụ điện giật thương tâm. Ảnh: Huy Thư
Trang trại  lợn nơi xảy ra vụ điện giật thương tâm. Ảnh: Huy Thư

Khi đang dùng xe rùa hứng vựa ở máy trộn bê tông, do máy trộn bị nhiễm điện nên ông Thái bị điện giật văng ra đất, bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, những người có mặt đã ngắt cầu giao điện và gọi nhân viên Trạm Y tế Nam Xuân đến sơ cứu. Một lúc sau ông Thái được đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, ông đã qua đời trên đường đi viện.

Được biết, ông Thái là nông dân tranh thủ lúc nông nhàn làm thêm nghề phụ hồ để kiếm thêm thu nhập.

Tin mới