Nghệ An: Nhiều điểm sạt lở nguy hiểm đe dọa tính mạng của người dân

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc hiện xuất hiện các điểm sạt lở nguy hiểm, người dân buộc phải sơ tán để đảm bảo tính mạng và tài sản.
Xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên hiện xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi nguy hiểm sau mưa lũ vừa qua. Trong ảnh: Điểm sạt lở núi ngay sau nhà dân tại khu vực rú Lày, xóm 4, xã Hưng Yên Nam. Ảnh: Nguyên Châu
Xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên hiện xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi nguy hiểm sau mưa lũ vừa qua. Trong ảnh: Điểm sạt lở núi ngay sau nhà dân tại khu vực rú Lày, xóm 4, xã Hưng Yên Nam. Ảnh: Nguyên Châu
Theo bà con cho biết, trên đỉnh rú Lày hiện xuất hiện 1 vết nứt dài khoảng 200 mét, rộng 1 mét, có thể đổ sập đất đá xuống nhà dân bất cứ lúc nào. Ảnh: Nguyên Châu
Theo bà con cho biết, trên đỉnh rú Lày hiện xuất hiện 1 vết nứt dài khoảng 200 mét, rộng 1 mét, có thể đổ sập đất đá xuống nhà dân bất cứ lúc nào. Ảnh: Nguyên Châu
Trước tình thế đó, chính quyền xã Hưng Yên Nam đã phải di dời 19 hộ với tổng số trên 100 người dân sống tại khu vực này đến nơi an toàn, hiện đất đá vẫn đang chuồi xuống mỗi ngày. Ảnh: Nguyên Châu
Trước tình thế đó, chính quyền xã Hưng Yên Nam đã phải di dời 19 hộ với tổng số trên 100 người dân sống tại khu vực này đến nơi an toàn, hiện đất đá vẫn đang chuồi xuống mỗi ngày. Ảnh: Nguyên Châu
Ông Phạm Trọng Thấm, người dân sống tại khu vực này cho biết: "Bà con chúng tôi mấy ngày qua luôn thấp thỏm lo sợ, nhất là khi những vụ sạt lở đã gây thiệt hại nặng nề trong thời gian qua, chúng tôi không dám ở lại đành phải tá túc tại nhà người thân...". Trong ảnh: Những khối đất đá lớn cộng với độ dốc cao treo lơ lửng, ẩn họa tai nạn. Ảnh: Nguyên Châu
Ông Phạm Trọng Thấm, người dân sống tại khu vực này cho biết: "Bà con chúng tôi mấy ngày qua luôn thấp thỏm lo sợ, nhất là khi những vụ sạt lở đã gây thiệt hại nặng nề trong thời gian qua, chúng tôi không dám ở lại đành phải tá túc tại nhà người thân...". Trong ảnh: Những khối đất đá lớn cộng với độ dốc cao treo lơ lửng, ẩn họa tai nạn. Ảnh: Nguyên Châu
Trước đó, vào thời điểm xảy ra mưa lớn vào ngày 31/10, hàng tấn bùn đất đã đổ ập vào nhà dân, mãi đến hôm nay (3/11) người dân mới dọn dẹp xong, tuy nhiên vẫn chưa dám vào ở. Ảnh: Nguyên Châu
Trước đó, vào thời điểm xảy ra mưa lớn vào ngày 31/10, hàng tấn bùn đất đã đổ ập vào nhà dân, mãi đến hôm nay (3/11) người dân mới dọn dẹp xong, tuy nhiên vẫn chưa dám vào ở. Ảnh: Nguyên Châu
Tại địa phận núi Rậm, thuộc xóm 3, xã Hưng Yên Nam cũng xảy ra tình trạng tương tự. Triền núi liên tục bị sạt lở, đất đá đổ xuống chân núi, khiến 50 hộ dân với 300 người sống ở khu vực này buộc phải di dời. Ảnh: Nguyên Châu
Tại địa phận núi Rậm, thuộc xóm 3, xã Hưng Yên Nam cũng xảy ra tình trạng tương tự. Triền núi liên tục bị sạt lở, đất đá đổ xuống chân núi, khiến 50 hộ dân với 300 người sống ở khu vực này buộc phải di dời. Ảnh: Nguyên Châu
Anh Nguyễn Văn Nghĩa, hộ dân sống ngay dưới chân núi Rậm cho biết: Cả tuần nay tôi chưa dám ở nhà, ban ngày chỉ về để theo dõi tình hình, ban đêm phải đi ngủ nhờ nhà người khác vì rất nguy hiểm, hiện vợ và 3 người con cũng đã về nhà ngoại để đảm bảo an toàn. Ảnh: Nguyên Châu
Anh Nguyễn Văn Nghĩa, hộ dân sống ngay dưới chân núi Rậm cho biết: Cả tuần nay tôi chưa dám ở nhà, ban ngày chỉ về để theo dõi tình hình, ban đêm phải đi ngủ nhờ nhà người khác vì rất nguy hiểm, hiện vợ và 3 người con cũng đã về nhà ngoại để đảm bảo an toàn. Ảnh: Nguyên Châu
Tại khu vực Núi Voi, xóm 5, xã Nghi Công Bắc (Nghi Lộc) cũng xuất hiện điểm sạt lở nguy hiểm ngay sát nhà dân, các vết nứt có thể nhìn thấy rõ từ xa. Ảnh: Nguyên Châu
Tại khu vực Núi Voi, xóm 5, xã Nghi Công Bắc (Nghi Lộc) cũng xuất hiện điểm sạt lở nguy hiểm ngay sát nhà dân, các vết nứt có thể nhìn thấy rõ từ xa. Ảnh: Nguyên Châu
Đây là núi có độ dốc cao, khi mưa lớn đã khiến đất đá đổ ập xuống khu vực dân cư, làm gãy đổ hàng loạt cây. Địa phương đã phải di dời khẩn cấp 8 hộ với 34 người dân 1 tuần nay chưa thể trở lại nhà ở. Ảnh: Nguyên Châu
Đây là núi có độ dốc cao, khi mưa lớn đã khiến đất đá đổ ập xuống khu vực dân cư, làm gãy đổ hàng loạt cây. Địa phương đã phải di dời khẩn cấp 8 hộ với 34 người dân 1 tuần nay chưa thể trở lại nhà ở. Ảnh: Nguyên Châu
Ông Nguyễn Duy Quang, hộ dân nằm cạnh Núi Voi đã vận chuyển hết đồ đạc sang nhà người thân, cả gia đình ông không ai dám ở lại nhà mỗi khi trời tối. Hiện vẫn còn tình trạng sạt lở nên gia đình ông không biết lúc nào mới có thể trở về. Hiện lực lượng chức năng của huyện Nghi Lộc và xã Nghi Công Bắc vẫn đang túc trực tại đây đề phòng xảy ra sự cố. Ảnh: Nguyên Châu
Ông Nguyễn Duy Quang, hộ dân nằm cạnh Núi Voi đã vận chuyển hết đồ đạc sang nhà người thân, cả gia đình ông không ai dám ở lại nhà mỗi khi trời tối. Hiện vẫn còn tình trạng sạt lở nên gia đình ông không biết lúc nào mới có thể trở về. Hiện lực lượng chức năng của huyện Nghi Lộc và xã Nghi Công Bắc vẫn đang túc trực tại đây đề phòng xảy ra sự cố. Ảnh: Nguyên Châu

Tin mới