Nghệ An: Nhiều hồ chứa cạn trơ đáy, nguy cơ thiếu nước gay gắt vụ hè thu

(Baonghean.vn) - Mặc dù mới đầu mùa nắng nóng nhưng hiện nay nhiều hồ chứa nước do địa phương quản lý ở Nghệ An đã trơ đáy, nguy cơ thiếu nước cho vụ sản xuất hè thu đang hiện hữu.
Hồ chứa nước Kim Vàng ở xã Kim Thành (Yên Thành) khô cạn, trâu, bò ra giữa lòng hồ ăn cỏ. Ảnh: Văn Trường
Hồ chứa nước Kim Vàng ở xã Kim Thành (Yên Thành) khô cạn, trâu, bò ra giữa lòng hồ ăn cỏ. Ảnh: Văn Trường

Có mặt tại hồ Kim Vàng ở xã Kim Thành (Yên Thành) thấy lòng hồ trơ cạn đáy, trâu, bò ra tận giữa lòng hồ để ăn cỏ. Anh Nguyễn Thọ Sơn - một nông dân ở xã Kim Thành cho hay: Gia đình có 4 sào đất, nhưng do hồ chứa cạn kiệt nên tất cả đang bị bỏ hoang.

Hồ chứa nước Vệ Vừng ở xã Đồng Thành (Yên Thành) cạn kiệt, thậm chí có một số khu vực lòng hồ cỏ đã mọc xanh. Ảnh: Văn Trường
Hồ chứa nước Vệ Vừng ở xã Đồng Thành (Yên Thành) cạn kiệt, thậm chí có một số khu vực lòng hồ cỏ đã mọc xanh. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch UBND xã Kim Thành (Yên Thành) cho biết: Xã Kim Thành có trên 170 ha lúa, tuy nhiên, 17 hồ chứa lớn, nhỏ trên địa bàn đều đã cạn nước nên xã phải chuyển đổi 50 ha đất lúa sang trồng cây hoa màu. Huyện Yên Thành có trên 200 hồ chứa lớn, nhỏ, hiện tại hầu hết các hồ chứa đều cạn kiệt nước. Vụ hè thu này huyện đã chuyển 1.000 ha lúa vùng thiếu nước hồ đập sang trồng cây màu. 

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi, Nghệ An là địa bàn có số lượng hồ chứa nhiều thứ 2 trên cả nước, gồm 625 hồ chứa, trong đó có 528 hồ chứa do các địa phương huyện, xã quản lý hiện mực nước chỉ đạt từ 20 - 30%, đặc biệt nhiều hồ đã cạn kiệt nước.
Trước thực trạng thiếu nước cho sản xuất vụ hè thu, Chi cục Thủy lợi đã chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền nhân dân tiết kiệm nước. Các đơn vị thủy lợi, các xã sử dụng tưới tiêu hợp lý, một số diện tích thiếu nước cần phải chuyển đổi sang trồng cây hoa màu. 
Một vài hình ảnh khác về tình hình khô hạn hiện nay: 
Nhiều diện tích lúa ở xã Kim Thành (Yên Thành) không có nước để làm đất gieo cấy vụ hè thu. Ảnh: Văn Trường
Nhiều diện tích lúa ở xã Kim Thành (Yên Thành) không có nước để làm đất gieo cấy vụ hè thu. Ảnh: Văn Trường
Bơm nước từ lòng hồ chứa ở xã Lý Thành (Yên Thành) để làm đất gieo cấy lúa hè thu. Ảnh: Văn Trường
Bơm nước từ lòng hồ chứa ở xã Lý Thành (Yên Thành) để làm đất gieo cấy lúa hè thu. Ảnh: Văn Trường
Hồ chứa ở xã Bài Sơn (Đô Lương) chỉ còn chưa đầy 20% dung tích nước. Ảnh: Văn Trường
Hồ chứa ở xã Bài Sơn (Đô Lương) chỉ còn chưa đầy 20% dung tích nước. Ảnh: Văn Trường
Nghệ An: Hồ chứa nước trên 200 tỷ đồng thi công dang dở, ruộng đồng khô khát

Nghệ An: Hồ chứa nước trên 200 tỷ đồng thi công dang dở, ruộng đồng khô khát

(Baonghean.vn) - Hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu (tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu) có vai trò đặc biệt quan trọng trong cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, dự án được đầu tư trên 200 tỷ này vẫn đang trong cảnh dang dở, nhiều hạng mục đã bị hư hỏng.

Tin mới