Nghệ An: Nhiều hồ, đập mất an toàn trước mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Rất nhiều hồ, đập thủy lợi ở Nghệ An đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, khiến cho các địa phương, đơn vị quản lý đang phải "giật gấu vá vai" tìm cách khắc phục để đảm bảo an toàn vận hành khi mùa mưa lũ đang đến gần.
Đập Mục Lục tại xã Thanh Chi (Thanh Chương), lâu nay đảm bảo tưới tiêu cho 50ha ruộng lúa trên địa bàn, cung cấp nước cho 4 trạm bơm đầu nguồn. Tuy nhiên do xây dựng từ năm 1988 đến nay đập thủy lợi này đã bị xuống cấp, lòng đập đã bị bồi lắng, chưa khắc phục được. Ảnh: Tiến Đông
Đập Mục Lục tại xã Thanh Chi (Thanh Chương), lâu nay đảm bảo tưới tiêu cho 50 ha ruộng lúa trên địa bàn, cung cấp nước cho 4 trạm bơm đầu nguồn. Tuy nhiên, do xây dựng từ năm 1988 đến nay nên đập thủy lợi này đã bị xuống cấp, lòng đập bị bồi lắng, chưa khắc phục được. Ảnh: Tiến Đông
Bên cạnh cống xả của đập Mục Lục đã lộ ra những hàm ếch, sụt lún. Do đã xây dựng từ lâu nên đập Mục Lục hiện nay đã không đảm bảo được vai trò tích trữ nước, khiến cho mỗi khi mưa xuống nước bị chảy trôi tuột, vào mùa khô thì bị hạn hán. Ảnh: Tiến Đông
Bên cạnh cống xả của đập Mục Lục đã lộ ra những hàm ếch, sụt lún. Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Chi cho biết: Đập Mục Lục là công trình thủy lợi quan trọng của xã, mặc dù xã cũng đã đề xuất phương án nâng cấp, sửa chữa đập Mục Lục, nhưng cái khó hiện nay là không có nguồn để thực hiện. Vì thế, con đập này đã không đảm bảo được vai trò tích trữ nước, mỗi khi mưa xuống nước bị chảy trôi tuột, vào mùa khô thì bị hạn hán. Ảnh: Tiến Đông
Kênh chính của đập Cầu Cau (Thanh Chương), thường xuyên bị hư hỏng, nhất là vào mùa mưa lũ. Ảnh: Tiến Đông
Kênh chính của đập Cầu Cau (Thanh Chương), một trong những công trình thủy lợi lớn trên địa bàn, mỗi vụ cung cấp nước tưới cho khoảng 400 ha đất nông nghiệp thuộc các xã Thanh An, Thanh Chi, Thanh Khê. Tuy nhiên, hệ thống kênh chính cũng thường xuyên bị hư hỏng, nhất là vào mùa mưa lũ. Ảnh: Tiến Đông
Cửa lấy nước của hồ Sông Rộ thường xuyên trong tình trạng bị cát, sạn bồi lắng làm lấp cửa vào. Ảnh: Tiến Đông
Cửa lấy nước của hồ Sông Rộ (Thanh Chương), nơi cung cấp nước cho 1.100 ha mỗi năm của các xã Võ Liệt, Thanh Long cũng thường xuyên trong tình trạng bị cát, sạn bồi lắng làm lấp cửa vào. Ảnh: Tiến Đông
Tại hồ Khe Cọt, xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn), do được xây dựng bằng đất đắp nên sau một thời gian dài hoạt động đã thường xuyên bị sạt lở. Ảnh: Văn Trường
Tại hồ Khe Cọt, xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn), do được xây dựng bằng đất đắp nên sau một thời gian dài hoạt động đã thường xuyên bị sạt lở. Ảnh: Văn Trường
Hệ thống vận hành hồ Khe Cọt đã bị hư hỏng nên rất khó hoạt động, nhất là vào thời điểm cần phải đóng mở van. Ảnh: Văn Trường
Hệ thống vận hành hồ Khe Cọt đã bị hư hỏng nên rất khó hoạt động, nhất là vào thời điểm cần phải đóng, mở van. Ảnh: Văn Trường
Van xả của hồ Khe Thị, xã Nghi Công Nam (Nghi Lộc), được xây dựng từ lâu đã bị bong tróc có thể nhìn thấy vỉ thép lộ rõ ra từ phía bên dưới, khiến cho mỗi lần công nhân vận hành lại trong tình trạng nơm nớp lo sợ. Ảnh: Tiến Đông
Ở hồ Khe Thị, xã Nghi Công Nam (Nghi Lộc), van xả được xây dựng từ lâu đã bị bong tróc có thể nhìn thấy vỉ thép lộ rõ ra từ phía bên dưới, khiến cho mỗi lần công nhân vận hành lại trong tình trạng nơm nớp lo sợ. Ảnh: Tiến Đông
Hồ Khe Riệng tại xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), được làm bằng đất đắp nên rất yếu, vào mùa mưa lũ khi lượng nước trong hồ dâng lên đã dẫn đến nguy cơ vỡ đập bao rất cao. Ảnh: Văn Trường
Hồ Khe Riệng tại xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), được làm bằng đất đắp nên rất yếu, vào mùa mưa lũ khi lượng nước trong hồ dâng lên đã dẫn đến nguy cơ vỡ đập bao rất cao. Ảnh: Văn Trường
Tập trung xử lý, khắc phục rò rỉ tại hồ chứa Khe Riệng, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp). Ảnh: Văn Trường
Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết: Toàn tỉnh hiện có gần 1.061 hồ chứa nước. Từ năm 2010 đến nay, bằng việc lồng ghép các nguồn vốn, Nghệ An đã nâng cấp được trên 200 hồ chứa ách yếu có quy mô từ 2-3 triệu m3 nước. Số hồ chứa còn lại chưa được nâng cấp chủ yếu do địa phương quản lý đang xuống cấp trầm trọng. Trong ảnh: Tập trung xử lý, khắc phục rò rỉ tại hồ chứa Khe Riệng, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp). Ảnh: Văn Trường

Tin mới