Nghệ An: Nhiều trường học đưa môn bơi lội vào giảng dạy

(Baonghean.vn) - Việc dạy bơi trong nhà trường vừa tăng cường kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước cho học sinh. Đây cũng là một hình thức giải trí bổ ích, giúp học sinh giảm áp lực căng thẳng khi đến trường.
Chủ trương dạy bơi trong trường học đã được ngành giáo dục Nghệ An phát động nhiều năm nay. Tuy vậy, trong điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Ảnh: MH
Chủ trương dạy bơi trong trường học đã được ngành giáo dục Nghệ An phát động nhiều năm nay. Tuy vậy, trong điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Mỹ Hà
Hiện, thành phố Vinh là đơn vị tiên phong trong việc tổ chức dạy bơi trong trường học. Tuy nhiên, việc đưa dạy bơi trở thành môn học chính khóa chủ yếu chỉ mới thực hiện được ở một số trường ngoài công lập hoặc trường tư thục.
Hiện, thành phố Vinh là đơn vị tiên phong trong việc tổ chức dạy bơi trong trường học. Tuy nhiên, việc đưa dạy bơi trở thành môn học chính khóa chủ yếu chỉ mới thực hiện được ở một số trường ngoài công lập hoặc trường tư thục. Tại Trường Tiểu học Việt Anh - bắt đầu từ đầu tháng 4, một tuần hai buổi học sinh lớp 1 đến lớp 5 sẽ được dạy bơi trong tiết thể dục. Với học sinh lớp 1, những buổi học đầu tiên làm quen với nước không khiến ít học sinh lo lắng. Để đảm bảo an toàn, nhà trường phải bố trí 2 giáo viên dạy bơi và giáo viên chủ nhiệm trực tiếp hướng dẫn, động viên các em. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang chia sẻ: Học sinh rất thích bơi lội và hào hứng mỗi khi đến tiết học bơi.  Ảnh Mỹ Hà
Theo thầy giáo Nguyễn Văn Thắng thì dạy bơi ở lứa tuổi nào cũng bắt đầu từ những kỹ năng đơn giản như tập nín thở trên không, tập nín thở dưới nước. Dạy bơi ở tiểu học sẽ khó khăn hơn vì các em chưa biết tư duy. Vì thế, một lớp học bơi chỉ dạy từ 7 - 10 em sẽ phát huy được hiệu quả. Ảnh: MH
Theo thầy giáo Nguyễn Văn Thắng thì dạy bơi ở lứa tuổi nào cũng bắt đầu từ những kỹ năng đơn giản như tập nín thở trên không, tập nín thở dưới nước. Dạy bơi ở tiểu học sẽ khó khăn hơn vì các em chưa biết tư duy. Vì thế, một lớp học bơi chỉ dạy từ 7 - 10 em sẽ phát huy được hiệu quả. Ảnh: Mỹ Hà
Sau những tiết học bơi, học sinh được thỏa mãn tham gia các trò chơi dưới nước. Ảnh: MH
Sau những tiết học bơi, học sinh được tham gia các trò chơi dưới nước. Ảnh: Mỹ Hà
Trường THPT Nghi Lộc 2 là ngôi trường công lập đầu tiên của tỉnh tiên phong đưa bể bơi vào nhà trường. Bể bơi rộng 800m2 được đầu tư quy mô là công trình được thực hiện hoàn toàn bằng hình thức xã hội hóa do cựu học sinh nhà trường chung tay đóng góp. Ảnh: MH
Trường THPT Nghi Lộc 2 là ngôi trường công lập đầu tiên của tỉnh tiên phong đưa bể bơi vào nhà trường. Bể bơi rộng 800m2 được đầu tư quy mô là công trình được thực hiện hoàn toàn bằng hình thức xã hội hóa do cựu học sinh nhà trường chung tay đóng góp. Ảnh: Mỹ Hà
Ngoài tổ chức bơi cho học sinh trong trường, cựu học sinh của trường cũng mong muốn bể bơi được sử dụng để tổ chức dạy bơi cho học sinh toàn khu vực. Hiện, bể bơi được mở của vào các buổi chiều và mở cả ngày (với ngày nghỉ). Ngoài dành khung thời gian cho học sinh học bơi thì thời gian còn lại được bố trí cho học sinh tiểu học và THCS. Từ ngày bể bơi đi vào hoạt động, chưa khi nào vắng khách. Kinh phí để vận hành đều do nhà trường hỗ trợ miễn phí. Ảnh: MH
Từ cuối tháng 4 đến nay, bể bơi là nơi luyện tập của học sinh toàn trường. Với đặc thù của học sinh THPT, nhà trường dành một tháng để các em tự luyện tập. Dự kiến đến ngày 25/5 nhà trường sẽ kiểm tra từng lớp. Những học sinh chưa thành thạo sẽ được nhà trường tập trung bồi dưỡng trong dịp hè. Sau khi có bể bơi, Trường THPT Nghi Lộc 2 sẽ đặt mục tiêu hết năm học sau tất cả học sinh trong trường có thể bơi thành thạo. Ngoài tổ chức bơi cho học sinh trong trường, cựu học sinh của trường cũng mong muốn bể bơi được sử dụng để tổ chức dạy bơi cho học sinh toàn khu vực. Hiện, bể bơi được mở của vào các buổi chiều và mở cả ngày (đối với ngày thứ 7, CN).  Từ ngày bể bơi đi vào hoạt động, chưa khi nào vắng khách. Kinh phí để vận hành đều do nhà trường hỗ trợ miễn phí. Ảnh: Mỹ Hà
Hiện Nghệ An đã chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước. Vì thế, những mô hình bơi được triển khai tại các nhà trường sẽ là những tín hiệu tích cực giúp cho việc học bơi của học sinh ngày một hiệu quả và khoa học hơn. Ảnh: MH
Nghệ An đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước. Vì thế, những mô hình bơi được triển khai tại các nhà trường sẽ là những tín hiệu tích cực giúp cho việc học bơi của học sinh ngày một hiệu quả và khoa học hơn, đáp ứng được đông đảo nguyện vọng của phụ huynh và học sinh. Theo báo cáo của Sở GD - ĐT, hiện trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng và đưa vào hoạt động 121 bể bơi, trong đó có 64 bể bơi cố định và 63 bể bơi thông minh. Tuy nhiên, số bể bơi trong trường học đang đếm trên đầu ngón tay và chưa hoạt động hiệu quả như mong muốn. Ảnh: Mỹ Hà

Tin mới