Nghệ An: Nhóm trẻ bất lực nhìn bé gái 7 tuổi bị dòng nước cuốn trôi

(Baonghean.vn) - Đang tắm mát dưới sông, bé gái 7 tuổi ở Nghệ An bị dòng nước lớn cuốn trôi, nhóm bạn đi cùng đã chạy dọc bờ sông cố cứu nhưng bất lực.

Trưa 7/7, em Lang Thị Quỳnh Như (7 tuổi, bản Húa Na, Châu Hạnh, Quỳ Châu), cùng nhóm bạn ra sông Hiếu đoạn gần cầu Kẻ Bọn để tắm mát. Trong lúc tắm sông, Như không may bị dòng nước lớn cuốn trôi.

Khu vực nơi cháu Như gặp nạn.
 Lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm cháu Như.

"Những em nhỏ đi cùng nghe tiếng Như kêu cứu và nhìn thấy nạn nhân bị dòng nước đang cuốn trôi nên chạy dọc bờ sông để cứu. Nhưng các em đi cùng còn quá nhỏ nên không vớt được, cả nhóm đành phải chảy về nhà gọi người lớn", một nhân chứng đang có mặt tại hiện trường nói. 

Ông Cao Hoàng Hải - Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh, cho biết Như đang là học sinh lớp 1, Trường Tiểu học thị trấn Tân Lạc. "Chính quyền địa phương đang cử cán bộ, dân quân, công an viên cùng hàng chục người dân để tìm kiếm cháu Như. Đến gần 17h chiều nay vẫn chưa thấy tung tích", ông Hải nói.

Xã Châu Hạnh thuộc khu vực trung tâm huyện Quỳ Châu.
Xã Châu Hạnh thuộc khu vực trung tâm huyện Quỳ Châu.
Theo người dân, thời điểm em Như gặp nạn, thủy điện phía trên thượng nguồn đang xả.

Tin mới