Nghệ An nói không với tình trạng 'trên rải thảm, dưới rải đinh'

(Baonghean) - Tại chuyến làm việc vừa qua ở Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhấn mạnh thông điệp xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Có thể nói, điều mà Thủ tướng muốn chuyển tải là tinh thần cải cách phải ngấm vào từng nếp nghĩ, việc làm của bộ máy hành chính ở mọi cấp, mọi ngành, phải tạo được sự chuyển động đồng bộ của cả hệ thống, nói đi đôi với làm.

Thay “xin - cho” bằng phục vụ 

Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017 một lần nữa khẳng định tinh thần cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An với nhiều thông điệp được các đồng chí lãnh đạo tỉnh chuyển tải trước các đồng chí lãnh đạo Trung ương và cộng đồng các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khẳng định, công tác hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tìm hiểu, đầu tư và hoạt động hiệu quả, đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng luôn được lãnh đạo tỉnh nhà hết sức quan tâm, tập trung chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho biết: “Tỉnh triển khai đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời gian là 3 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; cá biệt đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ nhà đầu tư cần gấp, chúng tôi có thể giải quyết cấp ngay trong ngày. Các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được giải quyết trong 2 ngày làm việc”.

Các nhà đầu tư trao đổi bên lề Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017. Ảnh Thành Cường
Các nhà đầu tư trao đổi bên lề Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017. Ảnh Thành Cường

Thực tế, những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 35/NQ - CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về vấn đề này, Nghệ An đã ban hành chương trình hành động có tầm nhìn đến năm 2020.

Theo đó, mục tiêu đặt ra trong 3 năm tới là doanh nghiệp Nghệ An phát triển, có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, trong đó có một số doanh nghiệp lớn, nguồn lực mạnh; quy mô phấn đấu chạm mốc 20.000 doanh nghiệp.

Có thể thấy, năm 2016 và những tháng đầu năm 2017 tỉnh đã có sự chuyển động mạnh mẽ nhằm thực hiện mục tiêu trên. Tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2016 của các cơ quan Nhà nước.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được khai trương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất. 

Báo cáo của UBND tỉnh với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ nhân Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017 vừa qua cũng cho thấy, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản của các sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã; rà soát, thống nhất đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Đặc biệt, tỉnh đã thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nghệ An trực thuộc UBND tỉnh. 

Hoạt động đăng ký doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh, gia nhập thị trường luôn được quan tâm, đặc biệt là đăng tải các thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử và niêm yết tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cách thức giao tiếp cũng thay đổi từ cơ chế xin phép, đăng ký sang cơ chế phục vụ và dịch vụ; triển khai và hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, trả kết quả cho doanh nghiệp qua đường bưu điện. 

Lãnh đạo tỉnh cũng thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư; hàng tháng đều tổ chức giao ban với đại diện các hội doanh nghiệp, VCCI Nghệ An, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp để giải quyết vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Và, trước sự chứng kiến của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tính đến đầu tháng 2/2017, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tỉnh Nghệ An tăng vượt bậc, đạt trên 60%, cao hơn bình quân cả nước (30%). Năm 2016, tỉnh đã thực hiện cấp mới giấy đăng ký kinh doanh cho 1.926 doanh nghiệp, chi nhánh thành lập, trong đó có 1.541 doanh nghiệp, tăng 12,52% so với năm 2015.

Đổi mới từ nhận thức đến hành động

Phát biểu tại Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ tạo được môi trường đầu tư tốt hơn, minh bạch hơn, thị trường hơn cho kinh doanh. Tuy nhiên, điều mà Thủ tướng trăn trở và cũng là yêu cầu đặt ra, đó là quyết tâm cải cách không chỉ dừng lại ở người đứng đầu, mà phải tạo được sự chuyển động thực chất, mạnh mẽ của cả hệ thống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở: “Chủ tịch UBND tỉnh nói cải cách nhưng sở, huyện, phòng, chuyên viên có cải cách tốt hơn không? Cả hệ thống có chuyển động để phục vụ cho sự phát triển không? Chúng ta có quan điểm tốt, định hướng tốt nhưng làm cụ thể có tốt không?”; từ đó, để xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, cho sự phát triển. Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ yêu cầu cho các cấp chính quyền “phải sát dân, sát việc, phải đổi mới từ nhận thức đến hành động”.

Đây cũng là vấn đề được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp tục nhấn mạnh tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh chiều ngày 19/2. “Quan trọng nhất bây giờ là phải khắc phục tình trạng Chính phủ, các bộ, ngành chuyển động nhưng tỉnh chưa chuyển động; hoặc tỉnh chuyển động nhưng cấp huyện, cấp xã vẫn thực hiện chưa đến nơi, đến chốn. Vấn đề là đồng lòng, đồng sức để tổ chức thực hiện”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp tại bộ phận một cửa Sở KH&ĐT.Ảnh: Thanh Lê
Giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp tại bộ phận một cửa Sở KH&ĐT. Ảnh: Thanh Lê

Những yêu cầu đặt ra như trên của lãnh đạo Chính phủ cũng là câu trả lời cho câu hỏi: Làm sao để chiếm trọn niềm tin của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư khi bỏ vốn sản xuất, kinh doanh ở Nghệ An?

Vấn đề lúc này không chỉ dừng lại ở quyết tâm mạnh mẽ của các đồng chí lãnh đạo đứng đầu tỉnh, mà còn là sự chuyển động đồng bộ, thực sự của cả hệ thống, của bộ máy hành chính các cấp, trong đó sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, chuyên viên phải mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong từng việc làm, hành động từ nhỏ đến lớn vì mục tiêu chung, không được tạo ra những “điểm nghẽn”. 

Từ đó, những tuyên bố, cam kết cải cách mạnh mẽ, đồng hành mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp, người dân không chỉ dừng lại ở lời nói mà đi vào thực chất với những việc làm cụ thể, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trong bài phát biểu tại Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017 đã cam kết về sự minh bạch, khẳng định tinh thần đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi đến với Nghệ An.

Thông điệp của Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, sự đồng hành đó không phải chỉ là “những lời hô hào theo khẩu hiệu hay chỉ là lời hứa hẹn tại các buổi tiếp xúc, các hội thảo, hội nghị mà chúng tôi đã, đang và sẽ thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực”.

Cam kết mạnh mẽ của Bí thư Tỉnh ủy với các nhà đầu tư cũng là yêu cầu đặt ra cho cả hệ thống chính trị, bộ máy hành chính, mỗi cán bộ, chuyện viên tỉnh nhà trong tác phong, lề lối làm việc, nói đi đôi với làm, không để tình trạng “trên rải thảm, dưới trải đinh” trong thu hút và giải quyết các thủ tục cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp./.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới