Nghệ An: Nông dân tái sản xuất rau màu sau bão

(Baonghean.vn) - Sau khi bão số 2 tan, nông dân Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhanh chóng xuống đồng để khắc phục hậu quả, tái sản xuất rau màu.

Cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền gây mưa to, gió lớn khiến nhiều diện tích rau màu của bà con huyện Quỳnh Lưu bị đổ rạp, hư hỏng nhiều. Theo thống kê, thiệt hại ước tính hơn 1.000 ha với số tiền là 30,3 tỷ đồng.
Cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền gây mưa to, gió lớn khiến hơn 1.000 ha rau màu của bà con huyện Quỳnh Lưu bị đổ rạp, hư hỏng, thiệt hại ước tính 30,3 tỷ đồng. Các xã thiệt hại nhiều gồm Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Minh, Quỳnh Bảng, Quỳnh Thuận... Ảnh: Việt Hùng
Sau khi cơn bão tan, bà con các xã vùng bãi ngang nhanh chóng ra đồng để khắc phục hậu quả, chăm sóc rau màu để tái sản xuất.
Sau khi bão tan, bà con các xã vùng bãi ngang nhanh chóng ra đồng để khắc phục hậu quả, chăm sóc rau màu để tái sản xuất.Ảnh: Việt Hùng
Bão to khiến dàn leo mướp đắng của ông Nguyễn Văn Liêm ở xã Quỳnh Lương bị đổ ngã xuống đất. Sau khi bão đi qua, ông ra đồng để dựng lại dàn leo, mua thêm vật liệu để chăm bón 2 sào mướp đắng.
Bão to khiến dàn leo mướp đắng của ông Nguyễn Văn Liêm ở xã Quỳnh Lương bị đổ ngã xuống đất. Sau khi bão đi qua, ông ra đồng để dựng lại dàn leo, mua thêm vật liệu chăm bón 2 sào mướp đắng. Ảnh: Việt Hùng
Đối với những hộ trồng hành hoa, sau khi thời tiết nắng ráo, người dân xuống đồng thu hoạch. Bà Nguyễn Thị Hương cho biết, bão số 2 đổ bộ khiến 3 sào hành hoa của gia đình bà bị đổ rạp xuống đất, rất may vì trời không mưa to nên hành hoa vẫn phục hồi tốt. Giá bán vẫn ở mức 5.000 - 6.000 đồng/kg.
Đối với những hộ trồng hành hoa, sau khi thời tiết nắng ráo, người dân xuống đồng thu hoạch. Bà Nguyễn Thị Hương ở xã Quỳnh Lương cho biết, bão số 2 đổ bộ khiến 3 sào hành hoa của gia đình  bị đổ rạp xuống đất, rất may vì trời không mưa to nên cây hành hoa không bị dập, vẫn phục hồi tốt; giá bán hiện tại vẫn ở mức 5.000 - 6.000 đồng/kg. Ảnh: Việt Hùng
Vào vụ hè, hành hoa là cây trồng chủ lực của người dân và chiếm 70% tổng diện tích canh tác rau màu. Khi bão tan, bà con ra đồng thu hoạch và tiếp tục gieo trồng vụ mới.
Vào vụ hè, hành hoa là cây trồng chủ lực của người dân xã Quỳnh Lương và chiếm 70% tổng diện tích canh tác rau màu. Khi bão tan, bà con ra đồng thu hoạch và tiếp tục gieo trồng vụ mới.
Cùng với hành hoa, rau sà lách Đà Lạt cũng được bà con thu hoạch sau bão; giá bán từ 3.000 đồng- 4.000 đồng/kg.
Cùng với hành hoa, rau sà lách Đà Lạt cũng được bà con thu hoạch sau bão; hiện có giá bán từ 3.000 - 4.000 đồng/kg.
Theo chia sẻ của người dân, để ứng phó với mưa bão, hiện nay bà con chủ yếu cơ cấu các giống rau màu chịu úng tốt như hành hoa, mướp đắng, sà lách, dưa leo.. Cùng với đó, luống rau trồng được người dân bồi đất cao hơn so với trước đây và trong ruộng đều có các kênh mương thoát nước khi có mưa to, qua đó tránh ngập úng cho rau màu.
Theo chia sẻ của người dân, để ứng phó với mưa bão, hiện nay bà con chủ yếu cơ cấu các giống rau màu chịu úng tốt như hành hoa, mướp đắng, sà lách, dưa leo... Cùng với đó, luống rau trồng được người dân bồi đất cao hơn so với trước đây và trong ruộng đều có các kênh mương thoát nước khi có mưa to, qua đó tránh ngập úng cho rau màu. Ảnh: Việt Hùng
Trong cơn bão số 2 vừa rồi, các xã thiệt hại về rau màu gồm Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Minh, Quỳnh Bảng, Quỳnh Thuận..
Trong cơn bão số 2 vừa rồi, các xã thiệt hại về rau màu nhiều gồm Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Minh, Quỳnh Bảng, Quỳnh Thuận...Ảnh: Việt Hùng

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới