Nghệ An: Ô nhiễm môi trường, nguy cơ tai nạn từ những bãi tập kết vật liệu trái phép

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) hiện có khá nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép, các cơ sở sản xuất gạch táp lô mọc lên gây ô nhiễm bụi, nguy cơ tai nạn giao thông. Tình trạng này vẫn chưa được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm.
Các điểm sản xuất gạch táp lô ở xã Quỳnh Văn gây ô nhiễm môi trường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Ảnh: Văn Trường
Các điểm sản xuất gạch táp lô ở xã Quỳnh Văn gây ô nhiễm môi trường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Ảnh: Văn Trường

Địa bàn xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) hiện có khoảng 30 cơ sở sản xuất gạch táp lô. Vì thế, không khó để bắt gặp cảnh hai bên đường Quốc lộ 1A là các điểm tập kết vật liệu xây dựng sản xuất gạch được người ta chất đống tràn ra cả quốc lộ.

Ông Trần Văn Lâm ở xã Quỳnh Văn cho hay: Các cơ sở sản xuất gạch táp lô này không chỉ gây ô nhiễm bụi mà mỗi khi các loại xe tải trọng tải lớn vào ra bốc hàng lộn xộn còn làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.
Tuyến đường Văn - Bảng bị hư hỏng nặng do xe chở vật liệu vào ra các cơ sở đóng táp lô. Ảnh: Văn Trường
Tuyến đường Văn - Bảng bị hư hỏng nặng do xe chở vật liệu vào ra các cơ sở đóng táp lô. Ảnh: Văn Trường 
Ngoài hoạt động sản xuất gạch táp lô gây ô nhiễm bụi và mất an toàn giao thông, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu còn nhiều bãi vật liệu xây dựng trái phép gây bức xúc trong nhân dân. Đơn cử như bãi tập kết vật liệu trái phép của ông Phạm Sơn ở xóm 6, xã Quỳnh Bá. 

Một số người dân địa phương phản ánh: Xe tải cỡ lớn ngày đêm vào ra bãi cát này gây tiếng ồn, ách tắc giao thông. Đặc biệt, mỗi khi trời gió bụi cát bay vào khu vực dân cư, khiến các hộ dân phải cả ngày phải "cửa đóng then cài" để tránh bụi.

Trao đổi về vấn đề bãi vật liệu trái phép này, ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bá cho hay: Khu đất này vốn bỏ hoang xã đã cho ông Phạm Sơn thuê để tập kết vật liệu phục vụ nhân dân, chúng tôi sẽ kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời các tồn tại trên.

Xe tải hạng nặng thường xuyên vào ra chở cát tại bãi vật liệu của ông Phạm Sơn ở xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu). Ảnh: Văn Trường
Xe tải hạng nặng thường xuyên vào ra chở cát tại bãi vật liệu của ông Phạm Sơn ở xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu). Ảnh: Văn Trường

Toàn huyện Quỳnh Lưu hiện có trên 20 bãi chứa vật liệu xây dựng, chủ yếu tập trung ở các xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Giang, Quỳnh Văn, Quỳnh Bá… Hầu hết các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn Quỳnh Lưu đều tự phát, không phép.

Ông Nguyễn Sơn Hà - Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm: Trong năm 2019, UBND huyện phối hợp với đoàn liên ngành  kiểm tra và xử lý phạt 4 hộ sản xuất gạch táp lô lấn chiếm hành lang giao thông tuyến đường Văn - Bảng, hiện chưa kiểm tra xử lý các bãi chứa vật liệu xây dựng.  

Tin mới