Nghệ An: Phá hủy thành công quả bom Mỹ nặng 340kg

(Baonghean.vn)- Chiều ngày 9/6, Ban chỉ huy quân sự huyện Con Cuông phối hợp lực lượng công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã phá hủy thành công quả bom ký hiệu MK117, có trọng lượng 550 bảng Anh.
Quả bom được người dân phát hiện
Quả bom được người dân phát hiện
Trước đó trong quá trình múc đất, san ủi mặt bằng,tại diện tích đất của gia đình Ông La Văn Dường ở bản Châu Định xã Châu Khê (huyện Con Cuông), người dân đã phát hiện quả bom có ký hiệu MK 117, có trọng  lượng 550 bảng Anh, tương đương 340kg nằm sâu 2m dưới mặt đất. Đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh do Mỹ thả xuống.
 
Lực lượng công binh di chuyển quả bom
Lực lượng công binh di chuyển quả bom
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Con Cuông huy động 50 đồng chí cán bộ chiến sỹ kịp thời di chuyển  quả bom ra khỏi khu vực dân cư và tiến hành phá hủy.
Ngay sau đó quả bom đã được  phá hủy bảo đảm an toàn tại bản Diềm,  xã Châu Khê ( Con Cuông).
                                                            Bá Hậu

Tin mới