Nghệ An phải là nơi học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả nhất

(Baonghean.vn) - “Với lòng tự hào quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân Nghệ An phải là nơi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực và hiệu quả nhất” - đó là yêu cầu được PGS, TS Ngô Văn Thạo - Hàm vụ trưởng thuộc Bộ phận chuyên trách Chỉ thị 05 của Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tại Hội nghị học tập chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào sáng 27/2.

PGS, TS Ngô Văn Hảo trực tiếp quán triệt chuyên đề

PGS,TS Ngô Văn Thạo trực tiếp quán triệt chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh Mai Hoa.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 21 huyện, thành, thị ủy. Tham gia hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc.  

Dưới sự truyền đạt của PGS, TS Ngô Văn Thạo - Hàm vụ trưởng thuộc Bộ phận chuyên trách Chỉ thị 05 của Ban Tuyên giáo Trung ương, hội nghị đã giới thiệu 3 lý do để Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nhấn mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, trong bất kỳ giai đoạn nào cũng cần nghiên cứu để vận dụng.

Đại hội XII của Đảng đặt ra yêu cầu chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đặt ra cầu tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, đòi hỏi phải nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để vận dụng vào thực tiễn, trong điều kiện Đảng cầm quyền, chịu trách nhiệm trước nhân dân, giải quyết những vấn đề vì nhân dân; để mỗi cán bộ của Đảng trở thành công bộc, nâng cao hiệu quả công việc, lĩnh vực được giao...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Mai Hoa.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Mai Hoa.

PGS, TS Ngô Văn Thạo cũng làm rõ những nội dung tập trung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc (bao gồm con đường giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập dân tộc và phát huy sức mạnh toàn dân tộc để xây dựng, phát triển đất nước); về phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; về nhân dân và đại đoàn kết toàn dân; về xây dựng nền văn hóa và con người; về xây dựng Đảng.

Đó là đạo đức Hồ Chí Minh với tấm gương, suốt đời vì dân, vì nước; hết lòng yêu thương, quý trọng, phục vụ nhân dân; nhân ái, vị tha, khoan dung, luôn hết mực vì con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng. Và nguyên tắc xây dựng đạo đức theo Hồ Chí Minh, đó là nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Về phong cách Hồ Chí Minh, đó là phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại; phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc khoa học, đổi mới; phong cách diễn đạt trong cả cách nói, cách viết; phong cách ứng xử khiêm tốn, chân thành, linh hoạt; phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...

PGS,TS Ngô Văn Thạo khẳng định: Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu, trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng là tình cảm, là nguyện vọng tha thiết của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong cả nước để xây dựng đất nước độc lập, tự do, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đặc biệt, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, người dân Nghệ An với lòng tự hào quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là nơi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực và hiệu quả nhất.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới