Nghệ An: Phân bổ hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân thiệt hại nặng do bão số 4

(Baonghean.vn) - Ban Cứu trợ - Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tiến hành phân bổ tiền hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng do cơn bão số 4, mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Cứu trợ - Ủy ban MTTQ  tỉnh Nghệ An vừa có quyết định (theo văn bản số 423 QĐ/MTTQ-BCT) phân bổ số tiền 1.083.000.000 đồng (Một tỷ không trăm tám mươi ba triệu đồng) để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng do cơn bão số 4, mưa lũ trên địa bàn tỉnh;

Trong cơn bão số 4 vừa qua, huyện Kỳ Sơn là địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ và sạt lở đất. Cụ thể đã có 6 người chết và mất tích do lũ cuốn và sạt lở đất; có 440 hộ gia đình bị thiệt hại. Ảnh: Thành Chung
Trong cơn bão số 4 vừa qua, huyện Kỳ Sơn là địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ và sạt lở đất. Cụ thể đã có 6 người chết và mất tích do lũ cuốn và sạt lở đất; có 440 hộ gia đình bị thiệt hại. Ảnh: Thành Chung

Đối tượng gồm, về người: bị mất tích, người chết; về nhà ở: nhà bị sập, nhà bị hư hỏng nặng, nhà bị sạt lỡ phải di dời khẩn cấp, nhà bị tốc mái, hư hỏng một phần.

Theo đó, mức hỗ trợ: (1) gia đình người bị mất tích, người chết 5 triệu đồng/người; (2) nhà bị sập 15 triệu đồng/nhà; (3) nhà bị hư hỏng nặng 7 triệu đồng/nhà; (4) nhà bị sạt lở cần phải di dời khẩn cấp 5 triệu đồng/nhà; (5) nhà bị tốc mái, hư hỏng một phần 02 triệu đồng/nhà…

8 địa phương được hỗ trợ gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn.

Đại diện Hội chữ thập đỏ Nghệ An và UBND huyện Tương Dương đồng hành, trao quà cho bà con xã Xá Lượng bị thiệt hại về nhà cửa do bị lũ cuốn trôi hoặc phải di dời. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Hội chữ thập đỏ Nghệ An và UBND huyện Tương Dương đồng hành, trao quà cho bà con xã Xá Lượng bị thiệt hại về nhà cửa do bị lũ cuốn trôi hoặc phải di dời. Ảnh: Nguyễn Hải

Tiền được chuyển về cho Ban Cứu trợ - Ủy ban MTTQ 8 huyện nói trên để bố trí phối hợp các đơn vị sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm thời gian; đồng thời hướng dẫn các tổ chức cá nhân hoàn chỉnh chứng từ, thủ tục thanh quyết toán tài chính lưu Hồ sơ theo quy định và báo cáo về Thường trực Ban Cứu trợ tỉnh.

Tin mới