Nghệ An phấn đấu xếp thứ 13 toàn đoàn, vào chung kết bóng đá tại Đại hội TDTT toàn quốc

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc và gặp mặt các HLV, VĐV tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.
Đồng chí Lê Minh Thông tặng hoa cho đại diện HLV, VĐV đoàn thể thao Nghệ An -Ảnh: Đức Dũng
Đồng chí Lê Minh Thông và đồng chí Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở VH-TT tặng hoa đại diện HLV, VĐV đoàn thể thao Nghệ An sẽ tham dự Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018. Ảnh: Đức Dũng
Tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018 (diễn ra từ 25/11 - 1/12 tại Hà Nội, Hòa Bình) đoàn thể thao Nghệ An dự kiến có 173 VĐV và 32 HLV tham gia ở 14 môn thể thao, gồm: cử tạ, pencak silat, vovinam, võ cổ truyền, boxing, cầu mây, wushu, taekwondo, đá cầu, bi sắt, vật, điền kinh, karatedo, bóng đá.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Minh Thông ghi nhận những nỗ lực, thành tích của thầy và trò Trung tâm Đào tạo - huấn luyện TDTT tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Để chuẩn bị tốt nhất cho đoàn VĐV, HLV tham dự kỳ Đại hội TDTT toàn quốc sắp tới, đồng chí đề nghị các ban, ngành liên quan tạo điều kiện tốt nhất về chế độ chính sách đối với các đội tuyển thể thao trong tập luyện, thi đấu.

Đoàn công tác kiểm tra bếp ăn và chế độ dinh dưỡng của các VĐV -Ảnh: Đức Dũng
Đoàn công tác kiểm tra bếp ăn và chế độ dinh dưỡng của các VĐV. Ảnh: Đức Dũng
Cụ thể là chế độ dinh dưỡng phải được hưởng ở mức cao nhất, các trang thiết bị hỗ trợ tập luyện phải đầy đủ, thuê HLV giỏi hoặc gửi VĐV đi tập huấn ở các trung tâm thể thao mạnh... Từ nay cho đến ngày diễn ra đại hội, các VĐV, HLV phải đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, tập trung cao độ cho công tác tập luyện để có được thành tích tốt nhất.
Trước đó, tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014, Nghệ An đoạt HCV môn bóng đá và xếp vị trí 16 toàn đoàn trên tổng số 63 tỉnh thành và 2 ngành tham dự.  -Ảnh tư liệu
Trước đó, tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014, Nghệ An đoạt HCV môn bóng đá và xếp vị trí 16 toàn đoàn trên tổng số 63 tỉnh thành và 2 ngành tham dự. Ảnh tư liệu
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu chỉ tiêu cho đoàn thể thao Nghệ An tham dự Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 phấn đấu xếp vị trí từ 13 - 15 toàn đoàn, riêng môn bóng đá phải vào đến trận chung kết. 
Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Minh Thông đã tặng hoa, quà cho các HLV, VĐV tham dự kỳ đại hội TDTT toàn quốc năm 2018.

Tin mới