Nghệ An phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Canh Tý

(Baonghean.vn) - Sáng 30/1, tức vào mùng 6 Tết, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý 2020.
Dự lễ phát động có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các tầng lớp nhân dân thị xã Cửa Lò.
Các đại biểu và các tầng lớp nhân dân làm lễ chào cờ tại Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Nguyễn Hải
Các đại biểu và các tầng lớp nhân dân làm lễ chào cờ tại Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Nguyễn Hải

Xuân Canh Tý 2020 này, lễ phát động được tổ chức tại TX Cửa Lò, vị trí các cây xanh được trồng tại vỉa hè nút giao giữa đường Bình Minh và đường Vinh - Cửa Lò thuộc địa phận phường Nghi Hương, TX Cửa Lò.

Trong khuôn khổ lễ phát động, có 60 cây xanh được trồng mới thuộc 3 loại là Giáng Hương, Hoàng Yến và Sấu.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh đọc lại Thư kêu gọi Tết trồng cây của Bác Hồ cách đây 60 năm, đúng vào mùa Xuân Canh Tý 1960; nhấn mạnh ý nghĩa của Tết trồng cây đối với công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bão lũ cũng như phát triển kinh tế.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại Nghệ An, nhớ lời Bác kêu gọi, hàng năm, tỉnh đều ra quân, phát động Tết trồng cây, qua đó mỗi năm trồng thêm hàng chục vạn cây mới, các khu vực đông dân cư hay đô thị đều từng bước quy hoạch được hệ thống cây xanh, nâng tỷ lệ che phủ của rừng lên 58%; lâm nghiệp đã và đang trở thành ngành kinh tế thế mạnh của tỉnh.

Thiết thực học tập Thư kêu gọi Tết trồng cây của Bác, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền các địa phương cần tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa Tết trồng cây và bảo vệ rừng trong các tầng lớp nhân dân; tổ chức trồng cây tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương, trồng cây nào, sống cây đó; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào trồng cây gây rừng; phổ biến Luật Lâm nghiệp trong các tầng lớp nhân dân, gắn trồng rừng với bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; đưa phong trào “nhà nhà trồng cây, người người trồng cây" đi vào chiều sâu và bền vững…

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia trồng cây tại Thị xã Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia trồng cây tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác", theo đó toàn dân và các lực lượng vũ trang cần đưa phong trào trồng cây đi vào thiết thực, hiệu quả và chất lượng hơn.

Đại diện UBND thị xã Cửa Lò cũng đọc lời hứa thực hiện hiệu quả, nghiêm túc Tết trồng cây theo lời kêu gọi của Bác; đồng thời chỉ đạo 7/7 phường, xã đồng loạt ra quân, phấn đấu mỗi năm trồng mới trên 3.000 cây xanh trên các tuyến phố, từng bước hình thành đô thị xanh, văn minh...

Các lãnh đạo tỉnh tưới cây.Ảnh: Nguyễn Hải
Các lãnh đạo tỉnh và Sở Nông nghiệp & PTNT, lãnh đạo TX Cửa Lò tham gia trồng cây đầu Xuân. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện các tầng lớp nhân dân Thị xã tham gia trồng cây tại khuôn viên vỉa hè đường Bình Minh, Tx Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện các tầng lớp nhân dân thị xã tham gia trồng cây tại khuôn viên vỉa hè đường Bình Minh, TX Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh và nhân dân thị xã Cửa Lò đã tham gia trồng các cây xanh với khí thế sôi nổi/.

Tin mới