Nghệ An phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018”

(Baonghean.vn) - Sáng 24/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh - Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh tổ chức Hội nghị phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018”.

Với nhiều đổi mới và sáng tạo, công tác triển khai cuộc vận động ủng hộ "Quỹ vì người nghèo", "Chăm lo Tết cho người nghèo Mậu Tuất" trong 10 tháng đầu năm 2018 đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thúy
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thúy

Theo đó, về chăm lo Tết Mậu Tuất cho người nghèo năm 2018, tổng số tiền, hàng vận động là gần 65 tỷ đồng. Trong đó, gần 64 tỷ đồng gồm tiền, quà đã được phân bổ cho 100.809 hộ, bao gồm 63.800 hộ nghèo và 37.009 hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội.

Trong 10 tháng đầu năm 2018, quỹ cấp huyện toàn tỉnh vận động được hơn 11 tỷ đồng. Các đơn vị đạt kết quả cao như Đô Lương, TP Vinh, Yên Thành, Quỳnh Lưu...đã tập trung xây mới 261 nhà, sửa chữa 64 nhà đại đoàn kết, khám chữa bệnh. Đặc biệt, năm 2018 “Quỹ vì người nghèo” hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất theo hướng thoát nghèo bền vững với tổng số tiền là hơn 3.8 tỷ đồng.

Tỉnh Nghệ An hiện nay có 65.435 hộ nghèo ở 21 huyện, thành, thị chiếm 7.54%; số hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo có 85.555 hộ, chiếm 9.86%. Trong đó còn nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn, cần có sự chung tay, góp sức của cộng đồng.

Để triển khai thực hiện vận động ủng hộ ""Quỹ vì người nghèo", "Tết vì người nghèo" có hiệu quả trên toàn tỉnh, tại hội nghị đã có 9 lượt ý kiến tham luận nêu các giải pháp. Trong đó, các đại biểu mong muốn Ban vận động Quỹ vì người nghèo của tỉnh cần cân đối quỹ vì nghèo để phù hợp với tình hình của từng địa phương; tỉnh nên hợp nhất một số quỹ trùng với mục tiêu...

Đại diện Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Phương Thúy
Đại diện Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phương Thúy

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy đánh giá và ghi nhận các ý kiến đề xuất, đồng thời cũng đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên, lực lượng vũ trang, các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh có chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo 2018". Ảnh: Phương Thúy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo 2018". Ảnh: Phương Thúy

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đóng góp công sức, trí tuệ, hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cơ sở và các hộ gia đình giảm nghèo và thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tin mới