Nghệ An phát động toàn dân tập bơi và phòng chống đuối nước ở các huyện đồng bằng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hoạt động này nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các rủi ro về đuối nước, thương tích xảy ra từ ao hồ, sông suối, đồng thời nâng cao phong trào toàn dân tham gia tập luyện thể thao rèn luyện sức khỏe.

Ngày 24/5, tại thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc), Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc tổ chức lễ phát động phong trào “Toàn dân tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước năm 2023” khu vực đồng bằng.

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 10 huyện, thành, thị khu vực đồng bằng của tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh lễ phát động phong trào “Toàn dân tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước năm 2023” khu vực đồng bằng của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Quang cảnh lễ phát động phong trào “Toàn dân tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước năm 2023” khu vực đồng bằng của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu tại lễ phát động, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở mọi đối tượng, lứa tuổi và đặc biệt là đối với trẻ em ở nước ta nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Nguyên nhân gây tử vong do đuối nước là tình trạng trẻ em không biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước.

Vì vậy, việc phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước và trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản phòng, chống đuối nước là giải pháp hết sức cấp thiết để nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước ở tỉnh ta.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cũng đề nghị các địa phương tổ chức phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi và kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước tại tất cả các loại hình bể bơi hiện có trên địa bàn trong dịp hè năm 2023 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên ở cơ sở; hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, trường học phối hợp tổ chức dạy bơi, phổ biến, tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em...

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Minh Quân

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Minh Quân

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc đại diện cho các địa phương phát biểu cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phát động và tổ chức rộng rãi, hiệu quả, thực chất phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2023.

Sở Văn hóa và Thể thao cùng các huyện, thị đã ký cam kết tổ chức thực hiện phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2023.

Sở Văn hóa và Thể thao cùng các huyện, thị ký cam kết tổ chức thực hiện phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Sở Văn hóa và Thể thao cùng các huyện, thị ký cam kết tổ chức thực hiện phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao tặng 30 suất quà, gồm áo phao, dụng cụ bảo vệ khi bơi cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Ảnh: Minh Quân

Tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Ảnh: Minh Quân

Tin mới