Nghệ̣ An phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi thôn bản, mỗi xã phường, mỗi huyện thị là một pháo đài phòng, chống Covid-19.
Sáng 14/5, tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; xuất, nhập cảnh trái phép”; vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 ở khu vực biên giới.
Sáng 14/5, tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; xuất, nhập cảnh trái phép”; vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 ở khu vực biên giới. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia lễ phát động có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Tương Dương và xã Tam Hợp, Đồn Biên phòng Tam Hợp.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhằm tăng cường bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng chống Covid-19 trong tình hình mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực biên giới.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Tam Hợp phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Tam Hợp phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Mai Hoa

Thông qua phát động phong trào nhằm tuyên truyền, vận động mọi người dân có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19; từ đó huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới; góp phần ngăn chặn dịch và lây lan dịch từ bên ngoài vào trong nước.

Đối với cấp ủy, chính quyền các huyện và xã biên giới chủ động triển khai các hoạt động thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình ở từng địa bàn, từng tuyến biên giới, gắn với các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho trẻ bị bại não tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi thôn bản, mỗi xã phường, mỗi huyện thị là một pháo đài phòng, chống Covid-19. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nêu: Thời gian qua, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, hưởng ứng Lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tầng lớp Nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã dành nhiều tình cảm quý báu, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất và tinh thần để chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Chính những tình cảm, lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng, những món quà ủng hộ đầy ý nghĩa đó đã lan tỏa, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện rõ tinh thần “mỗi người dân là một chiến sỹ; mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, mỗi gia đình là một pháo đài” đã góp phần kiềm chế, kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho trẻ bị bại não tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tuyên truyền, vận động bà con tích cực phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, khu vực và trong nước đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp.

Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng; đường biên giới dài với nhiều đường mòn, điểm qua lại và trước tình hình hoạt động nhập cảnh trái phép vào nước ta diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, đòi hỏi các địa phương, nhất là địa bàn biên giới cần tăng cường công tác kiểm soát đường biên, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng vượt biên trái phép; đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác người nhập cảnh trái phép.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho trẻ bị bại não tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An hướng dẫn người dân sát khuẩn tay. Ảnh: Mai Hoa

Thường xuyên làm tốt công tác quản lý địa bàn, hộ tịch, hộ khẩu; nắm chắc các hộ gia đình có người thân học tập, làm việc, công tác ở nước ngoài để vận động họ không nhập cảnh trái phép, tự giác khai báo y tế khi trở về địa phương.

Các đơn vị thực hiện ký cam kết thực hiện tốt phong trào tại buổi lễ phát động. Ảnh: Mai Hoa
Các đơn vị thực hiện ký cam kết thực hiện tốt phong trào phòng chống dịch tại buổi lễ phát động. Ảnh: Mai Hoa

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi, mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi thôn bản, mỗi xã phường, mỗi huyện thị là một pháo đài phòng, chống Covid-19.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho trẻ bị bại não tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng khẩu trang cho huyện Tương Dương. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đến thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp.

Chia sẻ khó khăn và bày tỏ sự cảm ơn cán bộ, chiến sỹ đồn thời gian qua đã nỗ lực cao, là lực lượng tuyến đầu, làm lá chắn vững chắc trong phòng, chống dịch Covid-19 cũng như bảo vệ chủ quyền  biên giới quốc gia; đồng thời có nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo...

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho trẻ bị bại não tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho trẻ bị bại não tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa
Trao tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp. Ảnh: Mai Hoa
Cán bộ Biên phòng phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho người dân bản Phà Lõm. Ảnh: Mai Hoa
Cán bộ Biên phòng phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho người dân bản Phá Lõm, xã Tam Hơp. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới