Nghệ An: Phát hiện 31 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm

(Baonghean.vn) - Chiều 26/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2017 cụm 2 gồm 8 huyện: Tân Kỳ, Diễn Châu, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông tại huyện Anh Sơn.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.178 lượt tổ chức đảng và 1.903 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 1.827 đảng viên thực hiện tốt, 88 đảng viên có khuyết điểm vi phạm.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Huyền Trang
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Huyền Trang

Đối với công tác giám sát tổ chức đảng viên, ngoài việc phân công cấp ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên trên địa bàn, lĩnh vực, cấp ủy các cấp đã quan tâm thực hiện giám sát chuyên đề. Kết quả là 673 tổ chức đảng và 1.500 đảng viên làm tốt, phát hiện 31 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm và 79 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, chuyển qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 17 tổ chức và 37 đảng viên.

Các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 307 đảng viên, trong đó: khiển trách 232, cảnh cáo 61, cách chức 8, khai trừ 6 đảng viên…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận những vấn đề như: đảng viên đi làm ăn xa khó tham gia sinh hoạt chi bộ, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ sở, các vấn đề liên quan đến kỷ luật các đảng viên vi phạm pháp luật…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu lên một số kinh nghiệm để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát: cần phải tăng cường bám sát cơ sở, chủ động ra soát giải quyết đơn thư khiếu nại, duy trì tốt công tác kiểm điểm trong đảng viên…

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Hồng Vinh giải đáp một số kiến nghị, đề xuất, đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới các địa phương cần quan tâm chỉ đạo, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Huyền Trang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới