Nghệ An: Phát hiện 4 công dân ở vùng dịch trên xe giường nằm đi vào Nam

(Baonghean.vn) - Vào khoảng 21 giờ 40 phút đêm 28/6, Tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì phát hiện 4 công dân vùng cách ly xã hội trên một xe ô tô giường nằm.

Theo đó, chiếc xe ô tô khách giường nằm mang BKS 37B - 023.00 chạy tuyến Quỳnh Lưu - Bình Dương do lái xe Hồ Diên Dương, sinh năm 1981 trú tại xã Quỳnh Minh điều khiển đang lưu thông trên tuyến đường Quỳnh Lương - Quỳnh Thanh ra Quốc lộ 1A để đi vào Bình Dương.

Tuy nhiên, khi đến điểm chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại địa bàn xã Quỳnh Thanh giáp Quỳnh Lương, do nghi vấn xe chở hành khách từ vùng dịch ra ngoài, Tổ công tác Công an huyện phối hợp với lực lượng trực chốt yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có chở 16 hành khách, trong đó có 4 trường hợp quê ở xã Quỳnh Minh gồm: Lái xe, phụ xe và 2 hành khách; các hành khách còn lại ở các xã Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy...

Ảnh việt hùng
Xe ô tô giường nằm bị phát hiện có 4 trường hợp ở địa bàn vùng dịch. Ảnh: Việt Hùng

Xác định việc chở hành khách từ vùng dịch đi ra khỏi địa bàn đã vi phạm Chỉ thị 16, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện đã chỉ đạo lực lượng Y tế huyện có mặt tại hiện trường để lấy mẫu, xét nghiệm 4 trường hợp công dân xã Quỳnh Minh.

Qua test nhanh, 4 công dân này đều có kết quả âm tính với Covid-19.

Ảnh Việt Hùng
Lấy mẫu, xét nghiệm 4 trường hợp công dân xã Quỳnh Minh. Ảnh: Việt Hùng

Ngay trong đêm, Tổ công tác Công an huyện đã đưa 4 trường hợp ở xã Quỳnh Minh trên chuyến xe khách về Trạm Y tế xã Quỳnh Minh để lập biên bản, lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử phạt hành chính; đồng thời cách ly y tế 4 công dân này theo quy định./.

Tin mới