Nghệ An: Phát hiện cá hố rồng dài 4 mét trôi dạt vào bờ

(Baonghean.vn) - Sáng 4/7, tại bãi biển xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu), người dân phát hiện một con cá hố rồng dài 4 mét đang dạt vào bãi biển.
Cá hố rồng dài 4 mét trôi dạt vào bãi biển Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) vào sáng 4/7. Ảnh: Việt Hùng
Cá hố rồng dài 4 mét trôi dạt vào bãi biển Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) vào sáng 4/7. Ảnh: Việt Hùng
Chị Nguyễn Thị Khánh Linh ở xã Quỳnh Bá cho biết, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 4/7, chị đưa một số em nhỏ xuống biển Quỳnh Nghĩa để tắm. Khi ra bãi biển bất ngờ phát hiện một con cá bị dạt vào bờ dài khoảng 4 mét.

Thấy con cá lạ, chị hô hoán mọi người xuống xem. Theo một số ngư dân cho biết, đây là con cá hố rồng, hay còn gọi là cá mái chèo sống ở biển bị dạt vào bờ hiện đã chết. Khi phát hiện sự việc, người dân xã Quỳnh Nghĩa đã mang con cá này về tổ chức mai táng theo nghi lễ vì họ quan niệm đây là linh vật của biển.

Cá hố rồng thường sống ở độ sâu hơn 1.000m. Ảnh: Việt Hùng
Cá hố rồng thường sống ở độ sâu hơn 1.000m. Ảnh: Việt Hùng
 Được biết, cá hố rồng là một trong những loài cá bí ẩn nhất đại dương, chúng thường sống ở độ sâu hơn 1.000m, ít khi ngoi lên mặt nước kiếm ăn. Thức ăn của cá hố rống thường là các động vật phù du, giáp xác vì chúng không có răng. 

Tin mới