Nghệ An: Phát hiện một hộ gia đình đốt rừng tái sinh để trồng keo

(Baonghean.vn) - Mới đây tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương đã xảy ra vụ phát, đốt rừng phục hồi tái sinh để lấy đất trồng keo.
Ngày 8/10/2019, tại khu vực khe Hàn, thuộc tiểu khu 996 xã Thanh An, huyện Thanh Chương có một số diện tích rừng phục hồi tái sinh bị phát, đốt và đã được trồng cây keo nguyên liệu. Ảnh: P.V

Ngày 8/10/2019, tại khu vực khe Hàn, thuộc tiểu khu 996 xã Thanh An, huyện Thanh Chương có một số diện tích rừng phục hồi tái sinh bị phát, đốt và đã được trồng cây keo nguyên liệu. Ảnh: P.V

Qua điều tra, vùng rừng bị phát, đốt có diện tích 4,3 ha. Trong đó, diện tích có rừng 1,8 ha thuộc lô 11, thửa 34, khoảnh 4, tiểu khu 996. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Thanh Chương phối hợp với chính quyền địa phương xã Thanh An tổ chức đoàn kiểm tra xác minh lập biên bản làm rõ vi phạm. Ảnh: P.V
Qua điều tra, vùng rừng bị phát, đốt có diện tích 4,3 ha. Trong đó, diện tích có rừng 1,8 ha thuộc lô 11, thửa 34, khoảnh 4, tiểu khu 996. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Thanh Chương phối hợp với chính quyền địa phương xã Thanh An tổ chức đoàn kiểm tra xác minh lập biên bản làm rõ vi phạm. Ảnh: P.V
Trong số diện tích rừng bị đốt, có một số cây rừng đã khá lớn. Ảnh: P.V
Trong số diện tích rừng bị đốt, có một số cây rừng đã khá lớn. Ảnh: P.V
Đối tượng phát, đốt rừng phục hồi tái sinh là ông Hồ Viết Hải (SN 1970) và vợ là bà Nguyễn Thị Hiến (SN 1978), trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương. Hộ gia đình này cũng là chủ của thửa đất được giao nhận khoán bảo vệ rừng. Trong ảnh: Con đường này do hộ ông Hải và 3 hộ dân khác tự ý mở để vào rừng để trồng keo nguyên liệu. Ảnh: P.V
Đối tượng phát, đốt rừng phục hồi tái sinh là ông Hồ Viết Hải (SN 1970) và vợ là bà Nguyễn Thị Hiến (SN 1978), trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương. Hộ gia đình này cũng là chủ của thửa đất được giao nhận khoán bảo vệ rừng. Trong ảnh: Con đường này do hộ ông Hải và 3 hộ dân khác tự ý mở để vào rừng để trồng keo nguyên liệu. Ảnh: P.V
Ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: UBND huyện Thanh Chương vừa thành lập Hội đồng xét kỷ luật, đối với cán bộ, công chức xã Thanh An liên quan đến việc để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép trên địa bàn xã. Sau khi điều tra, xác minh rõ ràng huyện sẽ xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trong ảnh: Cán bộ hạt kiểm lâm Thanh Chương kiểm tra hiện trường các diện tích bị phát, đốt. Ảnh: P.V
Ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: UBND huyện Thanh Chương vừa thành lập Hội đồng xét kỷ luật, đối với cán bộ, công chức xã Thanh An liên quan đến việc để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép trên địa bàn xã. Sau khi điều tra, xác minh rõ ràng huyện sẽ xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trong ảnh: Cán bộ hạt kiểm lâm Thanh Chương kiểm tra hiện trường các diện tích bị phát, đốt. Ảnh: P.V
Ảnh: Google Maps
Ảnh: Google Maps

Theo  báo cáo của Hạt Kiểm lâm Thanh Chương, từ năm 2018 đến nay, UBND huyện Thanh Chương đã xử lý trên 20 vụ chặt phá rừng tái sinh để trồng keo, số tiền xử phạt trên 100 triệu đồng.

Phát hiện thêm vụ việc chặt phá rừng ở Nghệ An

Phát hiện thêm vụ việc chặt phá rừng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Lần theo nguồn tin báo về việc hàng chục nghìn mét vuông rừng trên địa bàn xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, vừa bị chặt phá, phóng viên Báo Nghệ An thực hiện điều tra, xác minh cho thấy thực tế đúng như thông tin người dân cung cấp.

Tin mới