Nghệ An phát hiện thêm nhiều bãi chứa thải quặng trên núi

(Baonghean.vn)- Sau khi đập chứa bùn thải quặng thiếc trên núi Lan Toong, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, của Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh bị vỡ, cơ quan chức năng phát hiện thêm nhiều bãi thải, hồ chứa nước thải không phép khác nằm trên đỉnh núi.
(Baonghean.vn)- Sau khi đập chứa bùn thải quặng thiếc trên núi Lan Toong, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, của Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh bị vỡ, cơ quan chức năng phát hiện thêm nhiều bãi thải, hồ chứa nước thải không phép khác nằm trên đỉnh núi. Ảnh: Nhật Lân - Đức Chuyên
Bãi thải nằm cheo leo trên đỉnh núi Lan Toong
Bãi thải nằm cheo leo trên đỉnh núi Lan Toong của Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh.
Chất xả thải tràn khỏi bãi chứa 
Chất xả thải tràn khỏi bãi chứa 
Con suối dưới bãi thải mới được phát hiện trở thành suối chết
Con suối dưới bãi thải mới được phát hiện trở thành suối chết
Khu vực rừng gần bãi thải nham nhở vì lở đất và chất thải chảy tràn khắp nơi
Khu vực rừng gần bãi thải nham nhở vì lở đất và chất thải chảy tràn khắp nơi
Một hồ lắng chất thải tạm bợ, không có trong thiết kế mới được phát hiện sau vụ vỡ đập
Một hồ lắng chất thải tạm bợ, không có trong thiết kế mới được phát hiện sau vụ vỡ đập
Bản vẽ khu vực khai thác mỏ và vị trí các đập chứa chất thải theo quy hoạch của dự án
Bản vẽ khu vực khai thác mỏ và vị trí các đập chứa chất thải theo quy hoạch của dự án

Nhật Lân - Đức Chuyên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới