Nghệ An: Phát hiện thi thể người đàn ông trên rẫy sau 9 ngày mất tích bí ẩn

(Baonghean.vn) - Sau 9 ngày mất tích, thi thể người đàn ông ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), được phát hiện ở khu vực rẫy của người dân, đã phân hủy nặng.
Ngày 16/4, lãnh đạo xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) cho biết thi thể ông Hà Văn C. (50 tuổi, bản Na Lượng 1), vẫn đang được bảo quản ở nhà xác, chờ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an vào để tiếp tục khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong. Thi thể của người đàn ông này được phát hiện ngày 15/4, tại khu vực rẫy của người dân ở xã Phà Đánh, cách nhà nạn nhân hơn 30 km.
Hiện trường phát hiện thi thể ông C. Ảnh: CTV
Hiện trường phát hiện thi thể ông C. Ảnh: CTV

Trước đó, chiều 6/4, ông C. nói với vợ lên xã Phà Đánh để mua bò. Không thấy chồng trở về, người vợ nhiều lần gọi điện những vẫn không liên lạc được nên gia đình tự đi tìm. Cũng theo lãnh đạo xã Hữu Kiệm, ông C. làm nghề sửa đường ống nước cho bà con trong bản nhưng có mối quan hệ khá phức tạp. Sau 5 ngày tự tìm kiếm nhưng không phát hiện tung tích, gia đình mới trình báo cho chính quyền địa phương. Lực lượng Công an xã, dân quân sau đó được huy động để tham gia tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. 

Xe máy nạn nhân bị giấu cách thi thể không xa. Ảnh: CTV
Xe máy nạn nhân bị giấu cách thi thể không xa. Ảnh: CTV

Đến ngày 15/4, một nhóm trẻ em trong lúc đi tìm bò ở khu vực rẫy thuộc xã Phà Đánh thì tá hỏa khi phát hiện ra thi thể. Theo một cán bộ xã Phà Đánh có mặt tại hiện trường, đây là khu vực người dân phát rẫy từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa canh tác, hiện cây cối đã mọc trở lại cao lút đầu người. Khu vực này cách xa khu dân cư, nhưng chỉ cách tuyến đường bê tông liên bản chưa đến 100m.

Lúc này, thi thể đã bốc mùi, phân hủy nặng. Trên thi thể có một số lỗ thủng nghi do đạn bắn. "Tuy nhiên, do thi thể đã phân hủy nặng nên không thể khẳng định được đó là vết đạn bắn hay không. Vẫn phải chờ Bộ Công an vào để khám nghiệm", vị này nói.  
Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra. 

Tin mới