Nghệ An rốt ráo tìm người từng đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

(Baonghean.vn) - Theo danh sách mà phía Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cung cấp, có ít nhất 65 bệnh nhân quê Nghệ An (chưa kể người nhà bệnh nhân) đến bệnh viện trong khoảng thời gian từ 14/4 đến nay. Hiện cơ quan y tế đang rốt ráo truy tìm.
Chiều 6/5, nguồn tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC Nghệ An) cho biết, liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đơn vị đang rốt ráo tìm tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người dân đến bệnh viện từ ngày 14/4 đến 4/5 để lấy mẫu, cách ly theo quy định. CDC Nghệ An cũng đề nghị người dân cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được theo dõi sức khỏe và hỗ trợ y tế.
Nhân viên y tế vận chuyển hàng hóa, thiết bị trong Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, sau khi có quyết định cách ly y tế - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nhân viên y tế vận chuyển hàng hóa, thiết bị trong Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, sau khi có quyết định cách ly y tế. Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo danh sách thông báo từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, trong khoảng thời gian này có 65 bệnh nhân quê Nghệ An đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, số lượng người nhà đi theo thì phía bệnh viện không nắm được. 

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến 12h ngày 6/5, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ghi nhận 42 ca dương tính, trong đó 22 ca đã được công bố từ chiều qua và sáng nay, 20 ca chưa được công bố.
Trong 42 ca này, cũng theo CDC Hà Nội, có 33 ca địa chỉ cư ngụ tại 14 tỉnh, thành phố là Yên Bái, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nam Định, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn. 9 ca cư ngụ tại Hà Nội, ở 5 quận, huyện, thị xã là Đông Anh, Sóc Sơn, Nam Từ Liêm, Sơn Tây và Ba Đình.

Đây là các ca dương tính do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và CDC Hà Nội xét nghiệm, chưa tính các ca do các địa phương xét nghiệm sáng nay.

Ít nhất 4 tỉnh, thành đã ghi nhận các ca dương tính liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, từng là bệnh nhân, người nhà chăm sóc bệnh nhân trong thời gian điều trị tại viện này. Trong đó, Hà Nội ghi nhận 2 ca và một bác sĩ ở viện Quân y 105, Hưng Yên 2, Bắc Ninh 9, Thái Bình 5. Các ca này đều chưa được Bộ Y tế ghi nhận, xem như nghi nhiễm.
Chùm ca nhiễm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được phát hiện sau khi một bác sĩ của bệnh viện đi công tác nước ngoài xét nghiệm dương tính nCoV ngày 4/5. Bước đầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhận định đây là chùm ca Covid-19 do lây nhiễm trong khu điều trị bệnh nhân nội trú tại cơ sở Kim Chung. Bệnh viện cách ly y tế từ ngày 5/5 đến 19/5.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh đang được cách ly y tế từ đến ngày 19/5, ngừng tiếp nhận bệnh nhân trừ bệnh nhân Covid-19. Bộ Y tế chỉ đạo bệnh viện rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ nhân viên y tế, học viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang có mặt tại bệnh viện.
CDC Nghệ An cũng cho biết, hiện nay toàn tỉnh có 40 trường hợp là F1 của bệnh nhân Covid-19 và khoảng 500 trường hợp F2 đã được truy vết xong. Các trường hợp F1 nằm rải rác ở nhiều huyện và tiếp xúc gần với nhiều ca bệnh khác nhau. 
"Có trường hợp là F1 của bệnh nhân ở Đồng Nai, có trường hợp là F1 của bệnh nhân ở Hà Nam rồi Vĩnh Phúc… Số lượng F1 và F2 ở Nghệ An đang tăng lên từng giờ. Chúng tôi đang rất khẩn trương để tiến hành truy vết, nhằm cách ly, lấy mẫu sớm nhất có thể", nguồn tin này nói thêm./.

Tin mới