Nghệ An: Rực rỡ “con đường hoa” ở xã Bác Hồ về thăm

(Baonghean.vn) - Từ đường liên xã cho đến các đường trong ngõ xóm ở xã Vĩnh Thành hầu hết đều được “dát” hoa ở hai bên tạo nên cảm giác ngỡ ngàng cho những ai mỗi lần qua đây.
Đã hơn 2 năm nay, người dân trong xã, trong huyện đã quen với khung cảnh những con đường được dệt bởi các loài hoa ở hai bên những con đường ở xã Vĩnh Thành. Ảnh: Ngọc Thủy
Đã hơn 2 năm nay, người dân trong xã, trong huyện đã quen với khung cảnh những con đường được dệt bởi các loài hoa ở hai bên những con đường ở xã Vĩnh Thành. Ảnh: Ngọc Thủy
Các loài hoa như: hoa cúc, hoa mười giờ... đua nở ở hai bên đường làng tạo khung cảnh hết sức đẹp mắt. Ảnh: Ngọc Thủy
Các loài hoa như: hoa cúc, hoa mười giờ... đua nở ở hai bên đường làng tạo khung cảnh hết sức đẹp mắt. Ảnh: Ngọc Thủy
Một người dân sống trên địa bàn cho biết, ban đầu chỉ có 1 vài nhà trồng, sau đó thấy đẹp nên hầu hết người dân đua nhau trồng. Ảnh: Hồ Phương
Một người dân sống trên địa bàn cho biết, ban đầu chỉ có 1 vài nhà trồng, sau đó thấy đẹp nên hầu hết người dân đua nhau trồng. Ảnh: Hồ Phương
Những luống hoa bên đường khoe sắc bốn mùa ở xã Vĩnh Thành. Ảnh: Ngọc Thủy
Những luống hoa bên đường khoe sắc bốn mùa ở xã Vĩnh Thành. Ảnh: Ngọc Thủy
Có một điều đặc biệt, từ ngày trồng hoa thì ý thức giữ gìn cảnh quan và môi trường của người dân ở xã Vĩnh Thành như được nâng cao hơn. Người dân không còn vứt rác bừa bãi ở hai bên đường như những năm trước đó nữa. Ảnh: Ngọc Thủy
Có một điều đặc biệt, từ ngày trồng hoa thì ý thức giữ gìn cảnh quan và môi trường của người dân ở xã Vĩnh Thành như được nâng cao hơn. Người dân không còn vứt rác bừa bãi ở hai bên đường như những năm trước đó nữa. Ảnh: Ngọc Thủy
Theo chị Phan Thị Thắm - Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Thành cho biết, Sau khi tìm hiểu trên mạng và thấy những hình ảnh nơi khác trồng hoa đẹp mà lại rẻ, cộng với phong trào xây dựng đoạn đường xanh - sạch - đẹp do Hội Phụ nữ huyện Yên Thành phát động. Chúng tôi đã xin ý kiến của lãnh đạo địa phương và thực hiện kế hoạch trồng hoa ở tất cả các xóm trong toàn xã. Thực hiện các đoạn đường do chị em phụ nữ tự quản. Ảnh: Hồ Phương
Theo chị Phan Thị Thắm - Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Thành cho biết, Sau khi tìm hiểu trên mạng và thấy những hình ảnh nơi khác trồng hoa đẹp mà lại rẻ, cộng với phong trào xây dựng đoạn đường xanh - sạch - đẹp do Hội Phụ nữ huyện Yên Thành phát động. Chúng tôi đã xin ý kiến của lãnh đạo địa phương và thực hiện kế hoạch trồng hoa ở tất cả các xóm trong toàn xã. Thực hiện các đoạn đường do chị em phụ nữ tự quản. Ảnh: Hồ Phương
"Những loại hoa như hoa cúc, đồng tiền, hoa mười giờ… được chị em tìm kiếm và ưu tiên trồng vì chúng vừa đẹp vừa dễ bề chăm sóc". Ảnh: Ngọc Thủy
"Những loại hoa như hoa cúc, đồng tiền, hoa mười giờ… được chị em tìm kiếm và ưu tiên trồng vì chúng vừa đẹp vừa dễ bề chăm sóc". Ảnh: Ngọc Thủy
Chị Phan Thị Tiến - Bí thư Đoàn xã Vĩnh Thành chia sẻ, Ban chấp hành Đoàn xã phối hợp với các đoàn cơ sở, đoàn trường cũng phát động các đoàn viên trồng hoa trước ngõ, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Ảnh: Hồ Phương
Chị Phan Thị Tiến - Bí thư Đoàn xã Vĩnh Thành chia sẻ, Ban chấp hành Đoàn xã phối hợp với các đoàn cơ sở, đoàn trường cũng phát động các đoàn viên trồng hoa trước ngõ, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Ảnh: Hồ Phương
Chia sẻ về “con đường hoa”, thầy Trần Vĩnh Tường - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thành cho biết: “Lối vào cổng trường dài 150m được trồng thảm hoa từ đầu năm học với sự hỗ trợ của cựu học sinh trường và thầy cô giáo. Mỗi lớp sẽ chăm sóc một đoạn và chấm điểm theo tuần. Nhằm tạo sự mới mẻ và tươi xanh cho khung cảnh trường cũng như cảm hứng cho học sinh mỗi khi đến trường”. Ảnh: Ngọc Thủy
Chia sẻ về “con đường hoa”, thầy Trần Vĩnh Tường - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thành cho biết: “Lối vào cổng trường dài 150m được trồng thảm hoa từ đầu năm học với sự hỗ trợ của cựu học sinh trường và thầy cô giáo. Mỗi lớp sẽ chăm sóc một đoạn và chấm điểm theo tuần. Nhằm tạo sự mới mẻ và tươi xanh cho khung cảnh trường cũng như cảm hứng cho học sinh mỗi khi đến trường”. Ảnh: Ngọc Thủy

Tin mới