Nghệ An sẵn sàng các điều kiện cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

(Baonghean.vn) - Từ hôm nay, tại 65 hội đồng thi trong toàn tỉnh, các đơn vị đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021. Trong đó, một trong những vấn đề được quan tâm là việc bảo mật, đảm bảo an toàn cho đề thi và các điểm thi.
Ảnh: Đức Anh
Kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức vào cuối tuần, đúng vào thời điểm nắng nóng gay gắt. Toàn tỉnh sẽ có hơn 35.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 65 hội đồng thi. Cuộc cạnh tranh vào lớp 10 khá khó khăn khi chỉ có 78% số học sinh dự thi trúng tuyển vào các trường công lập. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Trong sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức trao đề cho các hội đồng thi. Quá trình từ nhận đề, bảo quản đề đều có sự giám sát của lực lượng công an từ tỉnh đến huyện. Ảnh: Đức Anh
Tại Trường THPT Kim Liên (Nam Đàn), quy trình nhận đề và bảo quản đề được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Ảnh: Đức Anh
Tại Trường THPT Kim Liên (Nam Đàn), quy trình nhận đề và bảo quản đề được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Ảnh: Đức Anh

Ảnh: Đức Anh
Đề thi sau khi được chuyển vào tủ sắt sẽ được niêm yết cẩn thận, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Từ hôm nay, các hội đồng thi sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Riêng với các lực lượng an ninh họ sẽ túc trực liên tục 4 ngày, đêm tại địa điểm bảo quản đề. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Theo quy định, chìa khóa tủ đề sẽ do Chủ tịch Hội đồng thi cất giữ. Trước khi lấy đề phát cho thí sinh phải có sự giám sát của tất cả các lực lượng liên quan. Theo quy chế tại mỗi điểm giữ đề sẽ có cán bộ thuộc ngành Công an giám sát. Riêng huyện Nam Đàn sẽ huy động 2 người để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Ngày hôm nay, các hội đồng thi cũng đã họp để bàn các phương án tổ chức và đảm bảo an toàn ở kỳ thi. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Trước ngày thi, công tác kiểm tra hồ sơ cho các thí sinh dự thi vẫn được thực hiện khẩn trương. Ở Trường THPT Kim Liên, trước khi kỳ thi diễn ra có 489 học sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên, sau khi rà soát có 4 học sinh trượt tốt nghiệp và có thêm 5 học sinh mới chuyển nguyện vọng vào trường. Vì thế, tỷ lệ trúng tuyển không có nhiều thay đổi. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Trên toàn tỉnh, để phục vụ cho hơn 35.000 thí sinh dự thi, các trường học đã huy động hơn 3.500 giáo viên coi thi và hơn 1.500 người làm công tác phục vụ, giám sát kỳ thi. Ngoài ra, các địa phương cũng sẽ huy động thêm lực lượng công an xã, dân quân tự vệ để bảo vệ ở các vòng ngoài. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Kỳ thi năm nay diễn ra muộn hơn 1 tháng do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, các điểm thi đều chuẩn bị đầy đủ nước uống cho học sinh. Ảnh: Đức Anh
 
Việc đảm bảo sức khỏe cho học sinh cũng được chú trọng với đầy đủ các cơ số thuốc cần thiết. Ảnh: Đức Anh
Việc đảm bảo sức khỏe cho học sinh cũng được chú trọng với đầy đủ các cơ số thuốc cần thiết. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Tại 1.517 phòng thi trên địa bàn toàn tỉnh, cơ sở vật chất được chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt là về vấn đề quạt mát cho thí sinh. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, các phòng thi được lau dọn sạch sẽ. Đây là hội đồng thi duy nhất có 2 điểm thi tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trường có tỷ lệ trúng tuyển thấp nhất với 45%, số học sinh đăng ký vào trường cao hơn các năm trước gần 200 em. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Kỳ thi sẽ chính thức bắt đầu vào 2 ngày tới. Tuy nhiên, ngày hôm nay nhiều phụ huynh và thí sinh đã đến điểm thi để ghi lại phòng thi và xem số báo danh nhằm tránh trường hợp sai sót. Ảnh: Đức Anh
 
Trong vài năm trở lại đây, Nghệ An không tổ chức khai mạc Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Chính vì thế, những nội quy của phòng thi và những quy định, trách nhiệm của thí sinh được các hội đồng thi niêm yết cẩn thận trước mỗi phòng thi. Điều này sẽ giúp thí sinh có thêm những thông tin cần thiết để tham gia kỳ thi một cách nghiêm túc, an toàn và đúng theo các quy chế đã đề ra. Ảnh: Đức Anh
Trong vài năm trở lại đây, Nghệ An không tổ chức khai mạc Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Chính vì thế, những nội quy của phòng thi và những quy định, trách nhiệm của thí sinh được các hội đồng thi niêm yết cẩn thận trước mỗi phòng thi. Điều này sẽ giúp thí sinh có thêm những thông tin cần thiết để tham gia kỳ thi một cách nghiêm túc, an toàn và đúng theo các quy chế đã đề ra. Ảnh: Đức Anh

Tin mới