Nghệ An sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

(Baonghean.vn) - Chỉ còn 1 ngày nữa, học sinh sẽ quay lại trường học sau kỳ nghỉ dài ngày để phòng chống dịch Covid-19. Trong thời điểm này, các trường cũng đã khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn sạch sạch sẽ ở các trường học theo đúng hướng dẫn đã đưa ra.
Ảnh: Thành Cường
Trường THPT DTNT 2 hiện có hơn 400 học sinh và đều là con em đến từ các huyện miền núi như Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong. Ảnh: Thành Cường
Trước ngày học sinh xuống nhập học, toàn bộ giáo viên của trường đã tập trung để tiếp tục làm tổng vệ sinh và phun thuốc khử trùng cho các phòng học và khu nhà nội trú của học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã chuẩn bị xà phòng, nước rửa tay diệt khuẩn và khẩu trang để trang bị cho 96 phòng ký túc xá và 15 phòng học cùng các phòng chức năng trong nhà trường. Toàn bộ kinh phí đều là do giáo viên trong nhà trường tự nguyện đóng góp hỗ trợ cho học sinh.. Ảnh: Thành Cường

Trước ngày học sinh xuống nhập học, toàn bộ giáo viên của trường đã tập trung để tiếp tục làm tổng vệ sinh và phun thuốc khử trùng cho các phòng học và khu nhà nội trú của học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã chuẩn bị xà phòng, nước rửa tay diệt khuẩn và khẩu trang để trang bị cho 96 phòng ký túc xá và 15 phòng học cùng các phòng chức năng trong nhà trường. Toàn bộ kinh phí đều là do giáo viên trong nhà trường tự nguyện đóng góp hỗ trợ cho học sinh.. Ảnh: Thành Cường

Trước ngày nhập học, nhà trường cũng đã hợp đồng với xe ô tô để đưa đón học sinh xuống trước nhằm hạn chế tiếp xúc với người lạ trong quá trình di chuyển. Đồng thời sẽ phối hợp với y tế và đơn vị bộ đội đóng quân gần trường kiểm tra sức khỏe cho học sinh trước khi các em vào lớp. Ảnh: Thành Cường

Trước ngày nhập học, nhà trường cũng đã hợp đồng với xe ô tô để đưa đón học sinh xuống trước nhằm hạn chế tiếp xúc với người lạ trong quá trình di chuyển. Đồng thời sẽ phối hợp với y tế và đơn vị bộ đội đóng quân gần trường kiểm tra sức khỏe cho học sinh trước khi các em vào lớp. Ảnh: Thành Cường

Tại Trường THPT DTNT sáng 29/2, học sinh cũng đã bắt đầu nhập học. Nhà trường đã chuẩn bị sẵn lực lượng y tế để kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt cho học sinh. Ảnh: Thành Cường

Tại Trường THPT DTNT sáng 29/2, học sinh cũng đã bắt đầu nhập học. Nhà trường đã chuẩn bị sẵn lực lượng y tế để kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt cho học sinh. Ảnh: Thành Cường

Từ 3 ngày nay, tổ Hóa học của nhà trường cũng đã khẩn trương để sản xuất dung dịch rửa tay diệt khuẩn cho học sinh. Gần 500 chai nước diệt khuẩn đã thành phẩm với tổng giá trị gần 20 triệu đồng là đóng góp của tập thể nhà trường và các nhà hảo tâm với mong muốn học sinh được đảm bảo an toàn trong môi trường học đường. Ảnh: Thành Cường

Từ 3 ngày nay, tổ Hóa học của nhà trường cũng đã khẩn trương để sản xuất dung dịch rửa tay diệt khuẩn cho học sinh. Gần 500 chai nước diệt khuẩn đã thành phẩm với tổng giá trị gần 20 triệu đồng là đóng góp của tập thể nhà trường và các nhà hảo tâm với mong muốn học sinh được đảm bảo an toàn trong môi trường học đường. Ảnh: Thành Cường

Trong thời điểm dịch bệnh còn kéo dài, nhà trường cũng dự kiến sẽ tiếp tục sản xuất dung dịch rửa tay diệt khuẩn và nhắc nhở học sinh giữ gìn các chai lo để tiết kiệm và đảm bảo môi trường. Các chai lọ sẽ được tái sử dụng và sẽ trở thành một dung dịch được sử dụng thường xuyên tại các phòng học và khu vực ký túc xá. Ảnh: Thành Cường

Trong thời điểm dịch bệnh còn kéo dài, nhà trường cũng dự kiến sẽ tiếp tục sản xuất dung dịch rửa tay diệt khuẩn và nhắc nhở học sinh giữ gìn các chai lo để tiết kiệm và đảm bảo môi trường. Các chai lọ sẽ được tái sử dụng và sẽ trở thành một dung dịch được sử dụng thường xuyên tại các phòng học và khu vực ký túc xá. Ảnh: Thành Cường

Tại nhiều trường khác trên địa bàn thành phố Vinh, công tác vệ sinh khử trùng chuẩn bị đón học sinh đến trường cũng đang diễn ra gấp rút. Ảnh: Thành Cường
Tại nhiều trường khác trên địa bàn thành phố Vinh, công tác vệ sinh khử trùng chuẩn bị đón học sinh đến trường cũng đang diễn ra gấp rút. Ảnh: Thành Cường
Trong những ngày này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã đến kiểm tra một số trường học trên địa bàn huyện Tân Kỳ. Bên cạnh đó, cũng đã nhắc nhở các nhà trường cần quan tâm công tác vệ sinh môi trường và không được chủ quan trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Trong những ngày này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã đến kiểm tra một số trường học trên địa bàn huyện Tân Kỳ. Bên cạnh đó, cũng đã nhắc nhở các nhà trường cần quan tâm công tác vệ sinh môi trường và không được chủ quan trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ảnh: Mỹ Hà
Lãnh đạo Sở cũng yêu cầu các nhà trường cần khẩn trương hoàn thành các hạng mục phụ trợ như lắp đặt các vòi nước, mua sắm trang thiết bị để phòng ngừa dịch bệnh và tất cả các công việc phải hoàn thành trước ngày 1/3 để đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Thành Cường

Lãnh đạo Sở cũng yêu cầu các nhà trường cần khẩn trương hoàn thành các hạng mục phụ trợ như lắp đặt các vòi nước, mua sắm trang thiết bị để phòng ngừa dịch bệnh và tất cả các công việc phải hoàn thành trước ngày 1/3 để đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Thành Cường

Tin mới