Nghệ An sẽ có cánh đồng hoa cải khổng lồ

(Baonghean.vn) - Một nhóm bạn trẻ ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang trồng gần 3 ha hoa cải, cánh bướm, tam giác mạch tại địa bàn xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa).
Theo anh Đặng Tấn, đại diện nhóm bạn trẻ cho biết: Cánh đồng hoa khổng lồ này sẽ nở vào đầu tháng 12/2018, kéo dài đến dịp Tết âm lịch. Trong diện tích 3ha đó, nhóm bạn trẻ chia làm 3 khu vực trồng 3 loại khác nhau gồm tam giác mạch, hoa cải và hoa cánh bướm.
Trên diện tích 3 ha, hệ thống nước đã được trải dài đến từng luống để trồng hoa. Ảnh: Minh Thái
Trên diện tích 3 ha, hệ thống nước đã được trải dài đến từng luống để trồng hoa. Ảnh: Minh Thái

Vùng hoa mới này chỉ cách đường mòn Hồ chí Minh 500m, rất thuận lợi việc đi lại.

Năm 2017, một cánh đồng hoa cải ven sông Lam ở huyện Thanh Chương cũng hút rất đông bạn trẻ. Ảnh: Sách Nguyễn
Năm 2017, một cánh đồng hoa cải ven sông Lam ở huyện Thanh Chương cũng hút rất đông bạn trẻ. Ảnh: Sách Nguyễn
Ảnh: Minh Thái
Hoa cánh bướm trước đó được trồng ở Nghĩa Đàn rất thu hút khách du lịch, nhất là các bạn trẻ. Ảnh: Minh Thái
Cánh đồng hoa tam giác mạch ở Nghệ An năm 2017. Ảnh tư liệu.
Cánh đồng hoa tam giác mạch ở Nghệ An năm 2017. Ảnh tư liệu.
Trước đó, năm 2017, một hợp tác xã trên địa bàn Nghĩa Đàn cũng đã trồng thành công cánh đồng hoa tam giác mạch, tạo điểm nhấn cho mùa hoa ở Nghệ An. Mỗi ngày, cánh đồng tam giác mạch thu hút hàng ngàn người đến chụp ảnh, ngắm hoa.
Tuy nhiên, năm nay, hợp tác xã này không duy trì cánh đồng hoa như năm trước. 

Tin mới