Nghệ An sẽ gọi 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ

(Baonghean.vn)- Theo chỉ tiêu của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4, năm 2016, Nghệ An sẽ tuyển chọn, gọi 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Ngày 24/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá, tổng kết công tác tuyển quân năm 2015; triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Hà Tân Tiến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụa quân sự tỉnh báo cáo kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015.

Trong năm tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu tuyển quân cấp trên giao. Có 2.700 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% kế hoạch đề ra. Số lượng thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng đạt 8%; tỉnh đã hoàn thành vượt chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao tuyển chọn 220 chỉ tiêu thanh niên có chiều cao từ 1m70 trở lên để huấn luyện, phục vụ cho diễu binh, diễu hành.

Năm 2015, có 2.700 thanh niên Nghệ An đã lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nguyên Khoa
Năm 2015, có 2.700 thanh niên Nghệ An đã lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nguyên Khoa

Năm có 587/3.760 em học sinh trên địa bàn tỉnh thi đậu các trường sĩ quan trong quân đội (đạt tỉ lệ 16%, nằm trong tốp đầu của cả nước); các huyện, thị, thành trong tỉnh đã tổ chức đón tiếp 2.452 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương…

Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Đường biểu dương những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế yếu kém cần khắc phục, đồng thời quán triệt, triển khai, giao nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2016.

Đồng chí nhấn mạnh, các cấp các ngành chú trọng triển khai thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 19/6/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 với nhiều điểm mới như: Toàn quốc chỉ giao nhận quân một đợt trong năm; thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sỹ là 24 tháng (trước đây là 18 tháng); độ tuổi gọi nhập ngũ của số thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng được nâng lên đến hết 27 tuổi (trước đây là 25 tuổi).

 Dự kiến Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu giao cho tỉnh Nghệ An năm 2016 tiến hành tuyển chọn, gọi 2.900 thanh niên nhập ngũ.

                                     Phong Quang - Chiến Thắng 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới