Nghệ An sẽ suy tôn 10 nghệ nhân và thợ giỏi

(Baonghean.vn) - Liên minh HTX tỉnh đã nhận được 23 bộ hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi lần thứ nhất của 6/21 huyện thành thị trong tỉnh. Qua xem xét, đề xuất tặng danh hiệu cho 10 người gồm 1 nghệ nhân và 9 thợ giỏi. 

anh 11
Phát triển nghề dệt thổ cẩm ở Làng nghề dệt thổ cẩm Bản Đan, xã Tiền Phong (Quế Phong).

Việc xét đề nghị tặng các danh hiệu được thực hiện Quyết định 73/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp – làng nghề tỉnh Nghệ An.

Các huyện có nghệ nhân, thợ giỏi nộp hồ sơ gồm: Yên Thành (1 Nghệ nhân), Quỳ Hợp (3 Nghệ nhân, 2 Thợ giỏi), Quỳ Châu (2 Nghệ nhân, 4 Thợ giỏi), Quỳnh Lưu (1 Nghệ nhân, 1 Thợ giỏi), Kỳ Sơn (1 thợ giỏi), Quế Phong (1 Nghệ nhân, 7 Thợ giỏi).

Sau khi soát xét, căn cứ vào tiêu chuẩn, hồ sơ, Liên minh HTX cùng Ban tổ chức của tỉnh lựa chọn, đề nghị UBND tỉnh xét tặng danh hiệu 1 Nghệ nhân và 9 thợ giỏi. Theo đó, danh hiệu Nghệ nhân được đề xuất phong cho ông Nguyễn Trọng Hà với nghề tạo hình, tạc tượng, Hội trưởng hội sinh vật cảnh huyện Yên Thành.

 » 'Chậm trễ' tôn vinh nghệ nhân, thợ giỏi

anh 22
Sản phẩm mây tre đan trên địa bàn tỉnh được xuất khẩu sang một số nước.

9 hồ sơ xét danh hiệu thợ giỏi gồm: Sầm Thị Hạnh, Sầm Thị Bích, Sầm Thị Khuyên, Lô Thị Nga - nghề dệt thổ cẩm;  Lô Hải Truyền - nghề mây tre đan; Nguyễn Công Bằng - nghề điêu khắc mỹ nghệ; Hoàng Nhật Minh, Trần Thị Loan - sản xuất hương trầm và Lê Văn Thỏa, nghề cơ khí.

Hiện, Liên minh HTX tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận Nghệ nhân, thợ giỏi cho các cá nhân trên. 

Mức thưởng kèm bằng công nhận đối với nghệ nhân có giá trị bằng 10 tháng lương cơ bản cùng các quyền lợi khác. Còn mức thưởng đối với thợ giỏi là 3 tháng lương cơ bản cùng một số ưu đãi trong phối hợp đào tạo nghề, hỗ trợ xây dựng, đăng ký sở hữu trí tuệ các sản phẩm tiêu biểu...

Quỳnh Lan

TIN LIÊN QUAN

Tin mới