Nghệ An sẽ thành lập đoàn kiểm tra ô nhiễm môi trường ở Nhà máy xi măng Sông Lam

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc ô nhiễm môi trường ở Nhà máy xi măng Sông Lam.
Dân sống khổ bên Nhà máy xi măng Sông Lam

Dân sống khổ bên Nhà máy xi măng Sông Lam

(Baonghean.vn) - Mặc dù theo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ phê duyệt, các hộ dân trong bán kính 600 mét từ hàng rào nhà máy sẽ phải di dời nhưng sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, hàng trăm hộ dân vẫn đang "mắc kẹt" trong khu vực này. Hàng ngày, họ phải đối diện với bụi bẩn, tiếng ồn và cả bùn đất chảy từ nhà máy này xuống.

Ngày 18/10, Báo Nghệ An có bài phản ánh tình trạng người dân chịu cảnh ô nhiễm từ khói, bụi của nhà máy xi măng sông Lam ở xã Bài Sơn, huyện Đô Lương.

Ngày 8/11, Báo Nghệ An tiếp tục có bài viết "Dân sống khổ bên Nhà máy xi măng Sông Lam” phản ánh việc, từ khi Nhà máy xi măng Sông Lam đi vào hoạt động, hàng trăm hộ dân vẫn đang phải đối diện với bụi bẩn, tiếng ồn của nhà máy. Khi trời mưa, bùn đất chảy từ nhà máy này xuống tràn xuống khu dân cư, tràn cả vào nhà dân.

Ngày 20/11/2018, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực Nhà máy xi măng Sông Lam và giải quyết bức xúc, kiến nghị của các hộ dân xã Bài Sơn, huyện Đô Lương theo đúng quy định của pháp luật; thông báo công khai kết quả xử lý, giải quyết để nhân dân biết, giám sát việc thực hiện.

Đường giao thông khu vực quanh nhà máy bị nước bẩn tràn xuống từ nhà máy. Ảnh: Tiến Hùng
Đường giao thông khu vực quanh nhà máy bị  nước bẩn tràn xuống từ nhà máy. Ảnh: Tiến Hùng

Ngày 22/11, Ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thực hiện thông báo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa  Bình, Nghệ An sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình trạng nói trên và chỉ đạo Nhà máy xi măng xử lý tình trạng nói trên.

Nhà máy xi măng Sông Lam của Công ty CP xi măng Sông Lam (thuộc Tập đoàn xi măng The Vissai) được đầu tư với số vốn hơn 10.000 tỷ đồng, công suất 6.000 tấn clinker/dây chuyền/1 ngày. Mỗi năm, nhà máy sẽ cho ra lò 4 triệu tấn sản phẩm, với quy mô lao động khoảng 2.000 người.

Tin mới