Nghệ An: Sẽ tổ chức chợ hoa Xuân ở TP. Vinh, đêm hội sắc Xuân miền Tây ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai, tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.
Văn bản nêu rõ, trong khoảng thời gian từ 27/1/2019 - 4/2/2019 (tức ngày 22/12 - 30/12 Âm lịch) và từ ngày 6/2/2019 - 19/2/2019 (tức ngày 2/1/2019 - 15/1/2019 Âm lịch) sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào đón năm mới trên địa bàn tỉnh.
Thành phố Vinh được chỉnh trang đô thị đón sự kiện 10 năm đô thị loại 1. Ảnh: Hoàng Hảo
Thành phố Vinh được chỉnh trang đô thị đón sự kiện 10 năm đô thị loại 1. Ảnh: Hoàng Hảo
Đối với cấp tỉnh sẽ diễn ra các chương trình lớn như: tổ chức Đêm hội sắc Xuân miền Tây tại huyện Con Cuông với nhiều hoạt động; Hội Báo Xuân Nghệ An năm 2019; các hoạt động Ngày Thơ Nghệ An; trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề mừng Đảng, mừng Xuân tại các Bảo tàng, Quảng trường Hồ Chí Minh, trung tâm văn hóa tỉnh...
Đặc biệt, tỉnh sẽ tổ chức chợ hoa Xuân và cây cảnh tại Đại lộ Lê Nin, Cung lễ hội, công viên trung tâm TP.Vinh và một số điểm khác trên địa bàn thành phố Vinh.
Tiết mục văn nghệ trong đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An 2018. Ảnh: Hồ Phương
Tiết mục văn nghệ trong đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An 2018. Ảnh: Hồ Phương
Tỉnh cũng chỉ đạo TP.Vinh, ngoài các nội dung được phân công cần gấp rút thực hiện các hoạt động khác như: Tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền tại một số tuyến đường chính (cần tạo điểm nhấn), cụ thể: đường từ sân bay Vinh đến khách sạn Phương Đông; từ Cửa Nam đi Nam Đàn; từ ngã tư Quán Bánh đến Cửa Lò; tuyến Ngã tư chợ Vinh đến Bến Thủy; tuyến đường Quang Trung, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Mao và các vòng xuyến giao thông...
Hoa, cây cảnh Tết đổ về TP.Vinh thu hút người dân đến chiêm ngưỡng. Ảnh: Đức Anh
Hoa, cây cảnh Tết đổ về TP.Vinh thu hút người dân đến chiêm ngưỡng. Ảnh: Đức Anh
Thành phố cũng sẽ tập trung chỉnh trang hệ thống đèn chiếu sáng, đèn màu trang trí, các thảm hoa, cây cảnh, tổng dọn vệ sinh địa bàn, xử lý nghiêm các hộ dân buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường...
Đặc biệt, tổ chức tốt việc quản lý chợ hoa Xuân tại khu vực Đại lộ Lê Nin, chỉ đạo việc buôn bán hoa đảm bảo văn minh, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Tin mới