Nghệ An sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Nghệ An với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tại TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận.
Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh được tổ chức vào sáng 20/9. Ảnh: Thành Duy
Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh  được tổ chức vào sáng 20/9. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, Nghệ An tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực da giày, chế biến thủy sản xuất khẩu, du lịch, công nghệ phụ trợ điện tử, công nghiệp ô tô, chế biến thực phẩm, đồ uống. 

Hội nghị cũng là diễn đàn cho các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, số lượng doanh nghiệp, nhà đầu tư của TP. Hồ Chí Minh đến tìm hiểu, khảo sát và đầu tư tại tỉnh Nghệ An ngày càng tăng; hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. 

TP. Hồ Chí Minh hiện là trung tâm kinh tế của cả nước. Nhiều doanh nghiệp của thành phố đầu tư vào Nghệ An và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh. Ảnh: Thành Duy
TP. Hồ Chí Minh hiện là trung tâm kinh tế của cả nước. Nhiều doanh nghiệp của thành phố đầu tư vào Nghệ An và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 57 dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư của TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đăng ký gần 35.000 tỷ đồng.

Trong đó có 35 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 21.500 tỷ đồng đã hoàn thành, đi vào hoạt động. Một số dự án lớn và hoạt động hiệu quả tốt như: Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam, Nhà máy Sữa Vinamilk tại thị xã Cửa Lò, Tổ hợp sân Golf - Khách sạn nghỉ dưỡng tại Cửa Lò, Nhà máy Bao bì Sabeco, Nhà máy Tôn Hoa Sen, Chế biến thực phẩm Masan…  

11 dự án với tổng vốn đăng ký 3.565 tỷ đồng đang đầu tư xây dựng như: Trung tâm dừng đỗ xe tại thành phố Vinh; Khu trung tâm thương mại, khách sạn, nhà ở và biệt thự cao cấp...

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2019 -2025 vào ngày 13/4/2019 tại TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2019 -2025 vào ngày 13/4/2019 tại TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị sẽ được tổ chức vào sáng 20/9 tại TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoạt động triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2025 được Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý ký kết vào ngày 13/4/2019 tại TP. Vinh. 

Theo thỏa thuận, Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh hợp tác phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, phát huy lợi thế của 2 địa phương, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập. Việc hợp tác dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tinh thần tự nguyện, chủ động theo định hướng chung của hai địa phương và kế hoạch cụ thể.

Tin mới