Vụ xuân năm nay, Nghệ An sẽ triển khai trồng 5.000 ha rừng nguyên liệu. Sau lễ phát động Tết trồng cây cấp tỉnh xuân Kỷ Hợi (ngày 6/1 Âm lịch) năm 2019 tại huyện Nghi Lộc, các địa phương sẽ tiến hành trồng rừng vụ xuân; tập trung chủ yếu ở các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Đô Lương…
![]() |
Chăm sóc vườn keo ở BQL rừng phòng hộ Yên Thành. Ảnh: Văn Trường |
Hiện nay các địa phương đang tích cực chỉ đạo bà con tiến hành khâu xử lý thực bì, đào hố để trồng rừng vụ xuân kịp tiến độ.
Ông Nguyễn Hồng Lam - Trưởng phòng Sử dụng phát triển rừng (Chi cục Kiểm lâm) cho biết: Năm 2019 giảm trên 1.000 ha rừng trồng so với mọi năm, nguyên nhân diện tích đất trống còn ít, hầu hết người dân thu hoạch keo đến đâu là trồng ngay đến đó. Năm nay, toàn tỉnh trồng trên 500 ha rừng gỗ lớn, chủ yếu keo lai được trồng ở huyện Nghĩa Đàn.
![]() |
Trông cây ở huyện Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu |
Về cơ chế chính sách, chủ yếu do người dân tự bỏ vốn ra trồng rừng nguyên liệu, một số huyện chủ động hỗ trợ giống cây cho nhân dân.

Thực hiện tốt công tác trồng rừng thay thế
