Nghệ An: Sôi động hội chợ Gian hàng, sản phẩm Thanh niên

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, chiều tối 7/10, tại Nhà văn hoá Lao động tỉnh diễn ra hội chợ "Gian hàng, sản phẩm Thanh niên".

Tham quan "Gian hàng, sản phẩm Thanh niên" là hoạt động ý nghĩa diễn ra bên lề của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đây là dịp để thanh niên giới thiệu, chào bán sản phẩm nông nghiệp sạch của địa phương nơi cư trú và giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm với các địa phương, đơn vị khác.

Chương trình tạo ra một môi trường mới mẻ, lành mạnh cho thanh niên mà ở đó thanh niên có thể mang lại doanh thu cho chính mình; thỏa sức thể hiện sự sáng tạo, niềm đam mê của bản thân. Qua đó, giúp các bạn trẻ tự tin trên con đường lập thân, lập nghiệp đồng thời còn mở ra cơ hội để những nhà doanh nghiệp đang cần tìm kiếm ý tưởng và nhân lực đáp ứng nhu cầu của mình.

Sau đây là một số hình ảnh tại hội chợ:

Hội chợ đã quy tụ 16 gian hàng do đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An tự sản xuất, tham gia với nhiều sản phẩm đa dạng mẫu mã, phong phú chủng loại. Ảnh: Mỹ Nga.
Hội chợ quy tụ 16 gian hàng do đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An tự sản xuất, tham gia với nhiều sản phẩm có mẫu mã đa dạng, chủng loại phong phú. Ảnh: Mỹ Nga
Gian hàng của các thanh niên đến từ miền Tây xứ Nghệ như Con Cuông, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương bày biện rất nhiều đặc sản của vùng miền rẻo cao như: măng khô, chanh leo, măng rừng, gạo nếp cẩm. Trong ảnh là gian hàng của huyện Quế Phong. Ảnh: Mỹ Nga.
Gian hàng của các thanh niên đến từ các huyện miền Tây xứ Nghệ như Con Cuông, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương bày biện rất nhiều đặc sản của vùng miền rẻo cao: măng khô, chanh leo, măng rừng, gạo nếp cẩm... Trong ảnh là gian hàng của huyện Quế Phong. Ảnh: Mỹ Nga
Hay như các mặt hàng chế biến từ nguyên liệu thuỷ sản như: nước mắm, ruốc, mực khô, cá khô xuất hiện nhiều tại các gian hàng thanh niên các huyện, thị như: Quỳnh Lưu, Cửa Lò, Hoàng Mai. Ảnh: Phương Thuý.
Hay như các mặt hàng chế biến từ nguyên liệu thuỷ sản như: nước mắm, ruốc, mực khô, cá khô xuất hiện nhiều tại các gian hàng thanh niên các huyện, thị như: Quỳnh Lưu, Cửa Lò, Hoàng Mai. Ảnh: Phương Thuý

Với các nông phẩm sạch có nguồn gốc rõ ràng, các gian hàng của thanh niên thu hút đông đảo người dân đến tham quan và mua bán. Ảnh: Phương Thuý.

Với các nông phẩm sạch có nguồn gốc rõ ràng, các gian hàng của thanh niên thu hút đông đảo người dân đến tham quan và mua bán. Ảnh: Phương Thuý
Những xe hàng đầy ắp sản vật miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: Mỹ Nga.
Những xe hàng đầy ắp sản vật miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: Mỹ Nga
Gian hàng đồ handmade của Chi đoàn trường Đại học Y khoa Vinh trưng bày các sản phẩm hoa làm từ giấy. Ảnh: Mỹ Nga.
Gian hàng đồ handmade của Chi đoàn trường Đại học Y khoa Vinh trưng bày các sản phẩm hoa làm từ giấy. Ảnh: Mỹ Nga
Những mặt hàng đồ thổ cẩm rực rỡ, bắt mắt. Ảnh: Phương Thuý.
Những mặt hàng đồ thổ cẩm rực rỡ, bắt mắt. Ảnh: Phương Thuý
Trong ngày đầu tiên
Trong ngày đầu tiên, "Gian hàng, sản phẩm Thanh niên" với hình thức thương mại vui vẻ, mở ra cơ hội giao lưu, gắn kết thanh niên trong toàn tỉnh, thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan. Ảnh: Phương Thuý

Mỹ Nga - Phương Thuý 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới