Nghệ An: Sôi nổi chương trình truyền thông hưởng ứng 'Ngày tránh thai thế giới'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 23/9, tại huyện Tương Dương, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với UBND huyện Tương Dương tổ chức Chương trình truyền thông hưởng ứng “Ngày tránh thai thế giới” năm 2022.
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Công Kiên

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Công Kiên

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, đại diện các phòng chuyên môn thuộc Chi cục; lãnh đạo huyện Tương Dương; đại diện lãnh đạo và viên chức Phòng Dân số Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị và cán bộ, viên chức dân số cùng đông đảo học sinh trên địa bàn huyện Tương Dương.

Cách đây 15 năm, vào ngày 26/9/2007, với sự liên minh của các tổ chức phi chính phủ, Hiệp hội Khoa học và Y khoa quốc tế đã thống nhất lấy ngày 26/9 hàng năm là Ngày tránh thai thế giới.

Tiểu phẩm về chủ đề các biện pháp tránh thai do Trung tâm Y tế huyện Tương Dương biểu diễn. Ảnh: Công Kiên

Tiểu phẩm về chủ đề các biện pháp tránh thai do Trung tâm Y tế huyện Tương Dương biểu diễn. Ảnh: Công Kiên

Từ đó, Ngày tránh thai thế giới có ý nghĩa như một chiến dịch toàn cầu, khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ về quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai, khuyến khích mọi người dân chủ động hành vi mang thai an toàn, kế hoạch, vì lợi ích của chính mình và cộng đồng.

Hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, trong những năm qua, Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng về ý việc chủ động tránh thai, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số trong tình hình mới. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số trong tình hình mới. Ảnh: Công Kiên

Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, công tác dân số của tỉnh còn đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết như: Mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao; già hoá dân số diễn ra với tốc độ rất nhanh; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức báo động; tình trạng quan hệ tình dục sớm, quan hệ tình dục không an toàn, mang thai ngoài ý muốn, phá thai vẫn đang còn diễn ra...

Trung bình mỗi năm cả nước có gần 300 nghìn ca phá thai, chủ yếu ở độ tuổi từ 15-19 tuổi. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ phá thai hơn 12 tuần tuổi chiếm tới gần 80%; 60-70% ca phá thai là học sinh, sinh viên; tỷ lệ biến chứng do phá thai vẫn còn cao. Ngoài ra, số trẻ em bị bỏ rơi do mang thai ngoài ý muốn tuy không nhiều nhưng vẫn còn tồn tại.

Chương trình diễn ra sôi nổi với phần giao lưu với khán giả. Ảnh: Công Kiên

Chương trình diễn ra sôi nổi với phần giao lưu với khán giả. Ảnh: Công Kiên

Vì vậy, phòng tránh thai an toàn mang lại nhiều lợi ích, giúp phụ nữ chủ động trong việc sinh đẻ và không bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục; đồng thời, giúp mỗi gia đình có đủ 2 con, không sinh quá nhiều để có điều kiện để chăm sóc, giáo dục con cái tốt hơn, cải thiện và nâng cao được đời sống…

Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng dân số, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Ngành Y tế, Dân số các cấp cần chủ động, quyết liệt trong công tác tham mưu, triển khai hoạt động.

Lãnh đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và và huyện Tương Dương tặng quà cho các gia đình sinh con đúng Chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Ảnh: Công Kiên

Lãnh đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và và huyện Tương Dương tặng quà cho các gia đình sinh con đúng Chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Ảnh: Công Kiên

Cùng với đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn, mở rộng và phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, đa dạng hóa các biện pháp tránh thai, nhất là các biện pháp tránh thai hiện đại để mọi người dân trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện, an toàn. Quản lý chặt chẽ việc cung ứng, sử dụng các phương tiện tránh thai, đảm bảo thực hiện đúng quy định của chuyên môn và pháp luật...

Chương trình diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa; chương trình giao lưu với khán giả, trình diễn trang phục và trao tặng quà cho các gia đình sinh con đúng Chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Tin mới