Nghệ An: Tai nạn thảm khốc liên tiếp, 6 người tử vong

(Baonghean.vn) - Chỉ trong vòng 30 phút trên địa bàn xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người tử vong và nhiều người bị thương. 

1
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra hồi 16h30 tại xóm Liên Xuân, xã Nghĩa Xuân. Ảnh: Hồ Phương

Vụ tai nạn giao thông đầu tiên xảy ra vào lúc 16h30, ngày 31/3/2017, tuyến Quốc lộ 48, đoạn qua xóm Liên Xuân, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, tai nạn xảy ra khi chiếc xe tải hiệu Howo (còn gọi là hổ vồ) đối đầu với xe khách đi ngược chiều.

Nạn nhân tử vong
Nạn nhân mắc kẹt trên xe khách. Ảnh: Hồ Phương
3
Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến xe khách biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Hồ Phương

Theo đó, chiếc xe Howo chạy hướng huyện Quế Phong đi Yên Lý, còn xe khách chạy theo hướng ngược lại trên QL 48. Xe khách mang biển số 37B - 020.20, còn xe tải đã bị tháo biển số ngay sau khi tai nạn xảy ra.

Cú đâm mạnh khiến 3 hành khách đi trên xe khách chết tại chỗ, trong đó có 2 phụ nữ và 1 trẻ em; nhiều hành khách khác đã được đưa đi cấp cứu. Danh tính lái xe, chủ phương tiện và những nạn nhân hiện đang được xác minh.

1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 48, đoạn qua xóm Khe Đổ, xã Nghĩa Xuân. Ảnh: Hồ Phương

Chỉ sau vụ tai nạn nói trên khoảng 30 phút, cách vị trí vụ thứ nhất khoảng 1,5km, cũng trên Quốc lộ 48, đoạn qua xóm Khe Đổ, xã Nghĩa Xuân tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo mang biển số  38C - 011.10 với xe máy mang biển số  37X6 - 6355.

Xe đầu kéo chạy theo hướng Yên Lý - Quế Phong, còn xe máy theo hướng ngược lại. Trên xe máy lúc này chở theo 3 người. Vụ tai nạn khiến 1 người đi trên xe máy chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu. Danh tính nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Văn Quang, Yên Văn Tùng, trú cùng xóm Khe Đổ. 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Đội CSGT tuyến Quốc lộ 48 - thuộc Phòng CSGT (Công an Nghệ An) cùng lực lượng công an địa phương đã kịp thời có mặt, tố chức đưa người đi cấp cứu, phong tỏa hiện trường và điều tra xử lý theo đúng quy định.

Báo Nghệ An sẽ tiếp tục thông tin diễn biến của sự việc.

Hồ Phương - Lê Phan

TIN LIÊN QUAN

Tin mới