Nghệ An tăng cường kiểm soát lao động đến từ vùng dịch

(Baonghean.vn) - Hiện mỗi ngày Nghệ An có hơn 1000 lao động đến từ các vùng dịch và chủ yếu là tỉnh Hà Tĩnh. Do đó việc tăng cường các biện pháp phòng dịch là điều hết sức quan trọng.
Trạm kiểm soát phòng dịch được đặt tại Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Đức Anh
Trạm kiểm soát phòng dịch được đặt tại Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Đức Anh
Đây là biện pháp để đảm bảo an toàn kể từ khi dịch bùng phát tại các khu công nghiệp phía Bắc và gần đây nhất là tại tỉnh Hà Tĩnh. Hiện ở VSIP cũng đang có khoảng 600 lao động là người Hà Tĩnh đang làm việc. Ảnh: Đức Anh
 Đây là biện pháp để đảm bảo an toàn kể từ khi dịch bùng phát tại các khu công nghiệp phía Bắc và gần đây nhất là tại tỉnh Hà Tĩnh. Hiện ở VSIP cũng đang có khoảng 600 lao động là người Hà Tĩnh đang làm việc. Ảnh: Đức Anh
Với 3 trạm kiểm soát tại khu công nghiệp, trong những ngày này tất cả những xe lạ vào khu công nghiệp đều yêu cầu phải kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Đức Anh
Với 3 trạm kiểm soát tại khu công nghiệp, trong những ngày này tất cả những xe lạ vào khu công nghiệp đều yêu cầu phải kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Đức Anh 
Anh Trần Văn Ngà là tài xế lái container từ Hải Phòng về. Thực hiện theo đúng quy định, tài xế này vào khai báo y tế. Ảnh: Đức Anh
Anh Trần Văn Ngà là tài xế lái container từ Hải Phòng về. Thực hiện theo đúng quy định, tài xế này vào khai báo y tế. Ảnh: Đức Anh
Từ sáng sớm, hàng nghìn lao động cũng đã về làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Vinh. Ảnh: Đức Anh
Từ sáng sớm, hàng nghìn lao động cũng đã về làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Vinh. Ảnh: Đức Anh
  
Ngoài những lao động đang ở trọ thì lao động ở Khu công nghiệp Bắc Vinh chủ yếu đến từ các huyện lân cận. Ở Công ty cổ phần may Minh Anh - Kim Liên, lao động được đưa đón hàng ngày. Những ngày trước mỗi một ngày công ty có gần 140 lao động đi về từ Hà Tĩnh và đi bằng phương tiện của nhà máy. Ảnh: Đức Anh
Ngoài những lao động đang ở trọ thì lao động ở Khu công nghiệp Bắc Vinh chủ yếu đến từ các huyện lân cận. Ở Công ty cổ phần may Minh Anh - Kim Liên, lao động được đưa đón hàng ngày. Những ngày trước mỗi một ngày công ty có gần 140 lao động đi về từ Hà Tĩnh và đi bằng phương tiện của nhà máy. Ảnh: Đức Anh
Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên các biện pháp phòng bệnh được tăng cường. Ảnh: Đức Anh
Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên các biện pháp phòng bệnh được tăng cường. Ảnh: Đức Anh
Những khách lạ đến phải khai báo y tế. Ảnh: Đức Anh
Những khách lạ đến phải khai báo y tế. Ảnh: Đức Anh
Chị Phan Thị Thanh Hải nhà ở thôn Lễ Định, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn là lao động đã có gần một năm làm việc ở Công ty cổ phần may Minh Anh - Kim Liên. Từ hôm qua, sau khi dịch bùng phát, chị được xe đưa đón của nhà máy đưa về nhà và sắp xếp việc gia đình. Sau đó chị và các đồng nghiệp lại đưa về tập trung làm việc tại nhà máy: Tôi có một cháu 3 tuổi nhưng may mắn có chồng làm việc gần nhà. Vì thế, tôi quyết định sang ăn, ở tại nhà máy. Công việc vất vả hơn nhưng bù lại có thu nhập. Nếu ở nhà cũng không có việc làm - chị Hải cho biết. Ảnh: Đức Anh
Chị Phan Thị Thanh Hải nhà ở thôn Lễ Định, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn là lao động đã có gần một năm làm việc ở Công ty cổ phần may Minh Anh - Kim Liên. Từ hôm qua, sau khi dịch bùng phát, chị được xe đưa đón của nhà máy đưa về nhà và sắp xếp việc gia đình. Sau đó chị và các đồng nghiệp lại đưa về tập trung làm việc tại nhà máy: Tôi có một cháu 3 tuổi nhưng may mắn có chồng làm việc gần nhà. Vì thế, tôi quyết định sang ăn, ở tại nhà máy. Công việc vất vả hơn nhưng bù lại có thu nhập. Nếu ở nhà cũng không có việc làm - chị Hải cho biết. Ảnh: Đức Anh
Trong số hơn 100 lao động đang làm việc tại nhà máy, hiện tại chỉ có 60 lao động xin ở lại cơ quan làm việc. Còn lại phải tạm thời nghỉ việc vì công ty chấm dứt việc đưa đón công nhân. Ảnh: Đức Anh
Trong số hơn 100 lao động đang làm việc tại nhà máy, hiện tại chỉ có 60 lao động xin ở lại cơ quan làm việc. Còn lại phải tạm thời nghỉ việc vì công ty chấm dứt việc đưa đón công nhân. Ảnh: Đức Anh
Văn phòng của Công ty tạm thời làm nơi ở của công nhân Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Anh
Văn phòng của Công ty tạm thời làm nơi ở của công nhân Hà Tĩnh.  Ảnh: Đức Anh
Những công nhân ở lại được công ty hỗ trợ ăn uống. Biện pháp phòng dịch cũng được tăng cường ở các nhà ăn tập thể theo hình thức giãn cách, chia ca. Tuy vậy, việc đảm bảo phòng chống dịch Covid - 19 ở các khu công nghiệp vẫn còn muôn vàn khó khăn do có nhiều lao động, địa bàn phức tạp và việc kiểm soát khoanh vùng dịch bệnh khó thực hiện. Ảnh: Đức Anh
Những công nhân ở lại được công ty hỗ trợ ăn uống. Biện pháp phòng dịch cũng được tăng cường ở các nhà ăn tập thể theo hình thức giãn cách, chia ca. Tuy vậy, việc đảm bảo phòng chống dịch Covid - 19 ở các khu công nghiệp vẫn còn muôn vàn khó khăn do có nhiều lao động, địa bàn phức tạp và việc kiểm soát khoanh vùng dịch bệnh khó thực hiện. Ảnh: Đức Anh

Tin mới