Nghệ An: Tăng cường phối hợp trong công tác quy tập hài cốt liệt sỹ

(Baonghean.vn) – Chiều 10/6, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2015 – 2016.

Tham dự hội nghị có Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh cùng các cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đội quy tập.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Mùa khô 2015 – 2016, tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, di chuyển 80 phần mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun (CHDCND Lào).

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Nghệ An kịp thời có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, động viên cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn gian khổ, làm tốt công tác dân vận, đối ngoại, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân các bộ tộc Lào.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, qua quá trình nỗ lực khảo sát, tìm kiếm đã cất bốc, đưa về nước được 65 hài cốt liệt sỹ, đạt 81,25% kế hoạch. Các hài cốt liệt sỹ được thực hiện nghi thức tiếp nhận, an táng tại quê nhà chu đáo, trọng thị, an toàn.

Ngoài nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Đội quy tập đã trích nhiều ngày công giúp đỡ nhân dân nước bạn Lào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt – Lào, giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh nước bạn.

Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quy tập mộ liệt sỹ.
Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quy tập mộ liệt sỹ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận những khó khăn, hạn chế gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: địa hình rộng, thời gian chiến tranh đã lâu, khác biệt về ngôn ngữ khiến việc khảo sát, phân tích, xử lý thông tin gặp nhiều khó khăn… Từ đó, trao đổi, rút ra kinh nghiệm và xác định phương hướng trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm tại bản Khun Kẹo, huyện Khun Khăm, tỉnh Khăm Muộn
Đội quy tập đang làm nhiệm vụ tìm kiếm tại bản Khun Kẹo, huyện Khun Khăm, tỉnh Khăm Muộn (Lào). Ảnh tư liệu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương các cán bộ trong Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh và lực lượng cán bộ chiến sỹ đội quy tập đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về công tác quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2016 – 2017 và những năm tiếp theo, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng; thường xuyên củng cố, kiện toàn cơ quan thường trực và lực lượng chuyên trách, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quá trình quy tập cần đảm bảo an toàn tuyệt đối, thường xuyên báo cáo, cập nhật tình hình cho lãnh đạo tỉnh để có sự quan tâm, giải quyết kịp thời các đề xuất từ thực tiễn.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 19 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2015 – 2016.

Phương Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới