Nghệ An: Tạo bước chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ công tác Hội và phong trào nông dân

(Baonghean.vn) - Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Quang Tùng nhấn mạnh các cấp Hội cần đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ các mặt công tác Hội và phong trào nông dân.

Chiều 10/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO

 Năm 2021, trước những khó khăn của dịch bệnh và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, sáng tạo, vượt khó của cán bộ, hội viên, nông dân, phong trào thi đua của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An vẫn được duy trì và phát triển với nhiều cách làm, nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân phát triển.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Trong năm, toàn tỉnh kết nạp được 10.635 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh lên gần 500.000 hội viên; đã thành lập mới 292 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 17 chi hội nông dân nghề nghiệp.

Hội Nông dân các cấp chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Xuất hiện nhiều gương sản xuất, kinh doanh giỏi, mô hình kinh tế, xã hội hiệu quả. Toàn tỉnh có 262.391 hộ hội viên nông dân đăng ký trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Chương Nguyễn Xuân Khánh phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Chương - Nguyễn Xuân Khánh phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Trung ương Hội, của tỉnh, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch; kết nối tiêu thụ nông sản.

Các hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp tục được quan tâm theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tổng số tiền quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh tính đến ngày  15/11/2021 là 78,061 tỷ đồng, đang đầu tư cho 2.068 hộ hội viên nông dân vay.

 Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện Quỳnh Lưu thăm mô hình trồng rau theo phương pháp thủy canh của anh Hồ Sỹ Vương ở xã Quỳnh Thạch. Ảnh: Thanh Lê .
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện Quỳnh Lưu thăm mô hình trồng rau theo phương pháp thủy canh của anh Hồ Sỹ Vương ở xã Quỳnh Thạch. Ảnh: Thanh Lê .

Các cấp Hội Nông dân tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, vận động, phát động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động thiết thực.

Toàn tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng  339 “Vườn chuẩn nông thôn mới” và 701 “Vườn mẫu nông dân” theo hướng vườn chuẩn nông thôn mới; xây dựng, phát triển mô hình “Ngân hàng bò” với 388 con; xây dựng được 555 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn.

Vận động nông dân đóng góp bằng tiền xây dựng công trình phục vụ dân sinh như: nhà văn hóa, trường học, sân vận động, đường giao thông… trị giá thành tiền gần 51 tỷ đồng; hiến 188.975m2 đất, 88.815 ngày công lao động; nạo vét hàng trăm km kênh mương nội đồng, tu sửa hàng trăm km đường giao thông thôn, xóm.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ TỔ CHỨC HỘI

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay trong công tác xây dựng tổ chức Hội; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt các chương trình phối hợp, kết nối tiêu thụ nông sản; phát huy vai trò hội nông dân ở cơ sở...

a
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng trao Bằng khen Hội Nông dân tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Thanh Lê

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội chú trọng công tác tuyên truyền; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức hội; đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực tổ chức các hộ sản xuất tham quan, học tập mô hình kinh tế; tăng cường thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, tổ hội cụm dân cư.

a
Trao Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho tập thể Ban Kinh tế Hội Nông dân tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Thanh Lê

Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân.

a
Trao Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho 4 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời chú trọng các hoạt động nâng cao trình độ, kiến thức khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất, kinh doanh cho nông dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác Hội và phong trào nông dân.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 54 tập thể, 52 cá nhân có thành tích suất sắc trong hoạt động công tác hội và phong trào nông dân.

a
Trao Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021. Ảnh: Thanh Lê

Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh được Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và UBND tỉnh đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Ký kết phong trào thi đua năm 2022.
Đại diện Hội Nông dân các huyện, thành, thị ký kết phong trào thi đua năm 2022. Ảnh: Thanh Lê

Tin mới