Nghệ An tập huấn công tác phòng không nhân dân

(Baonghean.vn) - Sáng 9/4, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lớp tập huấn công tác phòng không nhân dân năm 2018.
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học. Ảnh: Quang Phong
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học. Ảnh: Quang Phong
Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh, đại biểu các sở, ban, ngành, các địa phương.

Trong thời gian 2 ngày (9 và 10/4), đội ngũ giảng viên huấn luyện các nội dung: Một số văn bản chỉ đạo công tác phòng không nhân dân của Trung ương, Quân khu và tỉnh thời gian qua; Vị trí vai trò công tác phòng không nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay; Hoạt động công tác phòng không nhân dân trong diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng không nhân dân; Hướng dẫn soạn thảo Kế hoạch phòng không nhân dân của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã.

Phân đội súng máy phòng không 12,7mm Trung đoàn 764 huấn luyện nội dung vượt sông. Ảnh: Hoàng Long
Phân đội súng máy phòng không 12,7mm Trung đoàn 764 huấn luyện nội dung vượt sông. Ảnh: Hoàng Long
Phát biểu giao nhiệm vụ tại lớp tập huấn, đồng chí Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh: “Công tác phòng không nhân dân là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, là bộ phận của chiến tranh nhân dân trên mặt trận đối không; nhằm chủ động phòng, tránh, đánh trả và khắc phục hậu quả tiến công đường không của địch; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn vùng trời, vùng biển quốc gia.

Do vậy, các thành viên tham gia lớp học cần học tập nghiêm túc, lĩnh hội đúng và đủ nội dung, làm cơ sở để tổ chức tập huấn cấp cơ sở và tổ chức thực hiện trong thời gian tới”.

Thành phố Vinh diễn tập nội dung sơ tán một bộ phận nhân dân ra khỏi khu vực trọng điểm phòng không trong diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An năm 2017. Ảnh: Phong Quang
Thành phố Vinh diễn tập nội dung sơ tán một bộ phận nhân dân ra khỏi khu vực trọng điểm phòng không trong diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An năm 2017. Ảnh: Phong Quang
Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác phòng không nhân dân, nhiều năm qua, tỉnh Nghệ An đã quan tâm tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng không nhân dân; chỉ đạo các địa phương vận dụng tốt nội dung phòng không nhân dân trong diễn tập khu vực phòng thủ các cấp.
Tiêu biểu là trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017 đã chỉ đạo Thành phố Vinh thực hiện tốt nội dung sơ tán một bộ phận nhân dân phòng tránh đòn hỏa lực ban đầu của địch, tổ chức lực lượng phòng không đánh trả đòn tiến công đường không của địch…                              

Tin mới