Nghệ An: Tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 25 và 26/8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lê
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lê

Tham dự hội nghị có 250 đồng chí là các đại biểu phụ trách công tác tổ chức, cán bộ tại các đơn vị cấp tỉnh đến cấp huyện và trực thuộc; các đại biểu là bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác tổ chức xây dựng Đảng được xác định là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Từ sau Đại hội XIII của Đảng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng có nhiều nội dung mới và khó, đòi hỏi cán bộ, công chức phải nắm rõ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tham mưu. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, công chức toàn ngành nêu cao tinh thần, trách nhiệm tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các kiến thức mới để vận dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được nghe các chuyên đề: Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; tiếp thu một số quy định mới về công tác tổ chức, cán bộ, công tác tuyển dụng, tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ; một số vấn đề về công tác tổ chức Đảng, đảng viên. Nhiều vấn đề còn vướng mắc, khó khăn cũng như những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ đã được các phòng chuyên môn giải đáp và làm rõ.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lê

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lê

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, có nhiều đổi mới về nội dung lên lớp của các phòng chuyên môn, sự tiếp thu nghiêm túc, hiệu quả của các đại biểu tham dự tập huấn năm 2022.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị lưu ý một số nội dung về bộ máy biên chế, tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trong thời gian tới để thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Tin mới