Nghệ An: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Tổng phụ trách Đội

(Baonghean.vn) - Ngày 22/7, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi năm 2021 dưới hình thức trực tiếp cầu trực tuyến tới hơn 70 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh.
Ảnh: Thanh Quỳnh

Trực tiếp tham dự và giảng dạy qua hình thức trực tuyến có đồng chí Lê Anh Quân - UVBCH, Phó Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng huấn luyện Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh chủ trì. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hiện nay, tỉnh Nghệ An có 460 Hội đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn và 925 liên đội trong toàn tỉnh. Nhằm từng bước chuẩn hóa, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi từ cấp huyện đến cơ sở, chương trình tập huấn liên quan đến nhiều nội dung quan trong như: Hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội; hướng dẫn kiện toàn, nâng cao chất lượng Hội đồng Đội cấp xã và hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư; thiết kế các kịch bản và phương pháp tổ chức các hoạt động thu hút thiếu nhi; kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho thiếu nhi. Trên tinh thần bám sát thực tiễn, đi sâu vào thực hành, rèn luyện kỹ năng tổ chức các hoạt động Đội, đặc biệt là các phong trào thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

Tại chương trình tập huấn, các học viên còn trực tiếp trao đổi nhiều vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các chương trình tại đơn vị mình công tác. Từ đó tìm ra giải pháp phù hợp để tập hợp thiếu niên, nhi đồng, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, môi trường giáo dục lành mạnh cho các em.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh quán triệt những quy định của chương trình tập huấn tới đội ngũ cán bộ tổng phụ trách đội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm nay, để thích ứng với tình hình dịch Covid-19, Hội đồng Đội tỉnh đã thay đổi hình thức tập huấn bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng Microsoft teams với sự tham gia của gần 250 học viên tại các điểm cầu tại 21 huyện, thành, thị. Tham gia học tập lần này, mỗi học viên có thể linh động địa điểm học tập của mình, để vừa đảm bảo việc tập huấn hiệu quả nhất, vừa thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch.

hầy giáo Nguyễn Sỹ Bằng – Huấn luyện viên cấp 2 TW về công tác Đội Ảnh: Thanh Quỳnh
Thầy giáo Nguyễn Sỹ Bằng - Huấn luyện viên cấp 2 Trung ương về công tác Đội tham gia giảng dạy tại chương trình tập huấn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh yêu cầu đội ngũ học viên nghiêm túc tham gia khóa học. Đồng thời nắm vững kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ được chuyển tải nhằm phục vụ và thúc đẩy công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung ngày càng phát triển./.

Tin mới