Nghệ An tấp nập người mua bán hoa tại vườn

(Baonghean.vn) - Những ngày này, khắp các cánh đồng hoa trên địa bàn luôn tấp nập người mua, người bán. Để mua được với giá tốt nhất, nhiều người đã lặn lội từ Hà Tĩnh, Hưng Nguyên, Nam Đàn xuống tận vườn chọn hoa mang về bán lẻ.
1. Ảnh: Tiến Đông
Chị Lê Thị Vân, xóm Trung Liên, Nghi Liên (TP.Vinh) đang tranh thủ thu hoạch hoa cúc để kịp giao cho khách. Năm nay gia đình chị Vân trồng hơn 6.500 gốc hoa các loại. Do có nhiều khách quen đặt mua sỉ nên chị Vân không phải mang ra chợ bán lẻ. Khách có nhu cầu chỉ cần gọi điện trước, chủ vườn sẽ nhổ và bó hoa sẵn, họ chỉ việc đưa xe đến chở về. Ảnh: Tiến Đông
Để mua được giá sỉ tốt nhất, nhiều người từ Hà Tĩnh đã lặn lội đến tận vườn ở Nghi Liên để chọn mua hoa. Họ chủ yếu nhập hoa cúc màu và cúc vàng để bán. Theo chị Võ Thị Thủy (Đức Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh), mỗi mùa tết, chị thường nhập hơn 3.000 gốc cúc các loại về bán. Do ngày tết nhu cầu mua hoa cúc về thờ và về cắm trong lọ để bàn tăng cao nên việc bán lẻ cũng dễ, thường thì đến chiều 30 Tết là đã bán hết. Ảnh: Tiến Đông
Để mua được giá sỉ tốt nhất, nhiều người từ Hà Tĩnh đã lặn lội đến tận vườn ở Nghi Liên để chọn mua hoa. Họ chủ yếu nhập hoa cúc màu và cúc vàng để bán. Theo chị  Võ Thị Thủy (Đức Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh), mỗi mùa tết, chị thường nhập hơn 3.000 gốc cúc các loại về bán. Do ngày tết nhu cầu mua hoa cúc về thờ và về cắm trong lọ để bàn tăng cao nên việc bán lẻ cũng dễ, thường thì đến chiều 30 Tết là đã bán hết. Ảnh: Tiến Đông
Các hộ bán lẻ thường chịu khó lặn lội đến tận các ruộng hoa để mua. Sau khi trừ chi phí vận chuyển và tiền công, mỗi cây hoa cúc, người bán lẻ lời được từ 2.000 - 3.000 đồng. Ảnh: Tiến Đông
Các hộ bán lẻ thường chịu khó lặn lội đến tận các ruộng hoa để mua. Sau khi trừ chi phí vận chuyển  và tiền công, mỗi cây hoa cúc, người bán lẻ lời được từ 2.000 - 3.000 đồng. Ảnh: Tiến Đông
Ngoài hoa cúc thường đắt hàng dịp tết, hoa lay ơn (còn gọi là hoa dơn), cũng rất được nhiều người chọn lựa. Năm nay lay ơn cho bông đẹp, nở đúng dịp tết nên khiến cho nhiều hộ trồng hoa phấn khởi. Chị Vân, xóm Trung Liên, Nghi Liên (TP.Vinh), trồng hơn 3.000 gốc lay ơn, mấy ngày hôm nay lúc nào cũng có người đến mua sỉ. Ảnh: Tiến Đông
Ngoài hoa cúc thường đắt hàng dịp tết, hoa lay ơn (còn gọi là hoa dơn), cũng rất được nhiều người chọn lựa. Năm nay lay ơn cho bông đẹp, nở đúng dịp tết nên khiến cho nhiều hộ trồng hoa phấn khởi. Chị Vân, xóm Trung Liên, Nghi Liên (TP.Vinh), trồng hơn 3.000 gốc lay ơn, mấy ngày hôm nay lúc nào cũng có người đến mua sỉ. Ảnh: Tiến Đông
Hoa lay ơn thường được các nhà vườn trồng cùng thời điểm với hoa cúc, tức là từ đầu tháng 10 âm lịch. Sau gần 3 tháng chăm sóc, nếu phát triển đúng kế hoạch thì lay ơn thường có chiều cao 1,2m. Khi thu hoạch, các hộ dân thường chọn những cây cao nhất nhổ trước, còn những cây thấp hơn và chưa nở thì thu hoạch sau. Ảnh: Tiến Đông
Hoa lay ơn thường được các nhà vườn trồng cùng thời điểm với hoa cúc, tức là từ đầu tháng 10 âm lịch. Sau gần 3 tháng chăm sóc, nếu phát triển đúng kế hoạch thì lay ơn thường có chiều cao 1,2m. Khi thu hoạch, các hộ dân thường chọn những cây cao nhất nhổ trước, còn những cây thấp hơn và chưa nở thì thu hoạch sau. Ảnh: Tiến Đông
Các hộ bán lẻ thường đưa cả xe kéo đến tận vườn để mua hoa. Khi có khách, nhà vườn sẽ nhổ hoa, chứ không nhổ sẵn, bởi vì nếu nhổ để lâu thì hoa sẽ héo, làm mất giá trị. Ảnh: Tiến Đông
Các hộ bán lẻ thường đưa cả xe kéo đến tận vườn để mua hoa. Khi có khách, nhà vườn sẽ nhổ hoa, chứ không nhổ sẵn, bởi vì nếu nhổ để lâu thì hoa sẽ héo, làm mất giá trị. Ảnh: Tiến Đông
Không chỉ có các loại hoa phổ thông, nhiều nhà vườn trồng hoa ly cũng đã bắt đầu xuất bán. Ngoài việc ươm sẵn trong chậu từ lâu, nhiều hộ trồng ly ngoài ruộng cũng chọn tỉa từ 4-5 cây vào 1 chậu để bán cho khách hàng. Giá bán mỗi chậu ly có 5 cây tại vườn hiện có giá 250.000 đồng. Ảnh: Tiến Đông
Không chỉ có các loại hoa phổ thông, nhiều nhà vườn trồng hoa ly cũng đã bắt đầu xuất bán. Ngoài việc ươm sẵn trong chậu từ lâu, nhiều hộ trồng ly ngoài ruộng cũng chọn tỉa từ 4-5 cây vào 1 chậu để bán cho khách hàng. Giá bán mỗi chậu ly có 5 cây tại vườn hiện có giá 250.000 đồng. Ảnh: Tiến Đông
Do mùa thu hoạch hoa tết thường chỉ kéo dài khoảng 1 tuần, từ 23 tháng Chạp đến chiều 30 Tết nên các nhà vườn cũng như các hộ kinh doanh bán lẻ hoa đều tất bật, họ làm việc xuyên buổi trưa, và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Ảnh: Tiến Đông
Do mùa thu hoạch hoa tết thường chỉ kéo dài khoảng 1 tuần, từ 23 tháng Chạp đến chiều 30 Tết nên các nhà vườn cũng như các hộ kinh doanh bán lẻ hoa đều tất bật, họ làm việc xuyên buổi trưa, và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới