Nghệ An: Tập trung cứu lúa vùng hồ chứa và cuối nguồn trong hạn hán

(Baonghean.vn) - Mấy ngày vừa qua, địa bàn Nghệ An có được một số cơn "mưa vàng" cục bộ. Tuy nhiên nắng nóng gay gắt trở lại đã khiến cho nhiều cánh đồng lúa, hoa màu ở các huyện Tân Kỳ, Nghi Lộc, Nam Đàn, Đô Lương… thiếu nước. Nhiều nơi đang tập trung chống hạn cứu lúa vùng hồ chứa và vùng cuối nguồn.
Vụ hè thu - mùa này huyện Tân Kỳ kế hoạch gieo cấy 4.600 ha lúa, tuy nhiên, do nắng kéo dài nên trên 50 hồ chứa của huyện nằm ở mực nước chết. Do vậy, có trên 2.000 ha lúa đã gieo cấy bị hạn nặng. Trong ảnh: Hồ chứa xã Nghĩa Hành (Tân Kỳ) khô cạn. Ảnh: Văn Trường
Vụ hè thu - mùa này huyện Tân Kỳ kế hoạch gieo cấy 4.600 ha lúa, tuy nhiên, do nắng kéo dài nên trên 50 hồ chứa của huyện nằm ở mực nước chết. Do vậy, có trên 2.000 ha lúa đã gieo cấy bị hạn nặng. Trong ảnh: Hồ chứa xã Nghĩa Hành (Tân Kỳ) khô cạn. Ảnh: Văn Trường
Hệ thống kênh mương ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) khô cạn. Ảnh: Văn Trường
Hệ thống kênh mương ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) khô cạn. Ảnh: Văn Trường
Xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) hiện có trên 100 ha lúa đang bị hạn trầm trọng. Ảnh: Văn Trường
Xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) hiện có trên 100 ha lúa đang bị hạn trầm trọng. Ảnh: Văn Trường
Hạn hán nứt nẻ, nguy cơ lúa chết cháy nếu tiếp tục ở đồng lúa xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ). Ảnh: Văn TrườngHạn hán nứt nẻ, nguy cơ lúa chết cháy nếu tiếp tục ở đồng lúa xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ). Ảnh: Văn Trường
 
Không chỉ lúa, cánh đồng ngô ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) đã bị chết cháy. Ảnh: Văn Trường
Không chỉ lúa, cánh đồng ngô ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) đã bị chết cháy. Ảnh: Văn Trường
Bầu bí trồng ven bờ sông Con ở xã Nghĩa Đồng héo úa dần vì nắng hạn. Ảnh: Văn Trường
Bầu bí trồng ven bờ sông Con ở xã Nghĩa Đồng héo úa dần vì nắng hạn. Ảnh: Văn Trường
Ông Nguyễn Công Trung - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Kỳ, cho biết: Hiện nay huyện đang huy động các máy bơm điện, bơm dã chiến để bơm nước ở các sông, khe, suối và trong lòng hồ chứa để cứu một số diện tích lúa. Nếu trời không mưa diện tích lúa sẽ chết vì hạn ngày càng tăng. Trong ảnh: Quả bầu bị nắng hạn héo quắt. Ảnh: Văn Trường
 Ông Nguyễn Công Trung - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Kỳ, cho biết: Hiện nay huyện đang huy động các máy bơm điện, bơm dã chiến để bơm nước ở các sông, khe, suối và trong lòng hồ chứa để cứu một số diện tích lúa. Nếu trời không mưa diện tích lúa sẽ chết vì hạn ngày càng tăng. Trong ảnh: Quả bầu bị nắng hạn héo quắt. Ảnh: Văn Trường
Nghệ An: Tập trung cứu lúa vùng hồ chứa và cuối nguồn trong hạn hán ảnh 8
Nhiệm vụ chống hạn đang được quan tâm hơn lúc nào hết ở các địa phương. Ảnh: Máy bơm dã chiến được triển khai bơm từ lòng hồ xã Giang Sơn Tây (Đô Lương) để cứu lúa. Ảnh: Văn Trường
Nông dân xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương đặt máy bơm dã chiến bơm nước cứu lúa vùng cuối nguồn. Ảnh: Văn Trường
Nông dân xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương đặt máy bơm dã chiến bơm nước cứu lúa vùng cuối nguồn. Ảnh: Văn Trường
Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi, tính đến thời điểm này đã có trên 4.000 ha lúa bị hạn, nhiều diện tích ngô chết cháy, chỉ cần hơn 1 tuần nữa không mưa, diện tích lúa bị hạn sẽ tăng lên khoảng 10.000 ha. Đáng lo ngại, không những diện tích bị hạn tăng lên, mà nhiều diện tích cây trồng sẽ chết cháy. Trong ảnh: Bà con xã Đại Sơn, Đô Lương dùng máy bơm mi ni "vét" nước "cứu" lúa. Ảnh: Văn Trường

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi, tính đến thời điểm này đã có trên 4.000 ha lúa bị hạn, nhiều diện tích ngô chết cháy, chỉ cần hơn 1 tuần nữa không mưa, diện tích lúa bị hạn sẽ tăng lên khoảng 10.000 ha. Đáng lo ngại, không những diện tích bị hạn tăng lên, mà nhiều diện tích cây trồng sẽ chết cháy. Trong ảnh: Bà con xã Đại Sơn, Đô Lương dùng máy bơm mi ni "vét" nước "cứu" lúa. Ảnh: Văn Trường


Hưng Nguyên: 3.000 ha lúa bị khô hạn

Hưng Nguyên: 3.000 ha lúa bị khô hạn

(Baonghean.vn) - Hiện nay, hơn 5.000 ha lúa của huyện Hưng Nguyên đang trong giai đoạn làm đòng thế nhưng mực nước trên các sông xuống thấp hơn trung bình nhiều năm và chỉ đáp ứng gần ½ số máy bơm trên địa bàn hoạt động.

Tin mới